Hơn 3.000 cử tri Bắc Ninh bầu cử sớm

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND khóa mới.
Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND khóa mới.
TPO - Đến nay, Bắc Ninh ghi nhận gần 400 trường hợp nhiễm COVID-19, nên tỉnh đã cho các lực lượng phòng chống dịch và người bị cách ly được bỏ phiếu sớm tại một số đơn vị bầu cử.

Ngày 22/5, lực lượng công an, quân đội và đối tượng cách ly ở TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, các huyện Tiên Du và Gia Bình đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, do diễn biễn phức tạp của dịch COVID-19 tại Bắc Ninh, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đồng ỷ để một số khu vực bỏ phiếu tại các địa phương nói trên được tổ chức bầu cử vào 22/5, sớm hơn một ngày sơ với cả nước.

Hơn 3.000 cử tri Bắc Ninh bầu cử sớm ảnh 1

Lực lượng làm công tác tổ chức bầu cử tại Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể, tại TP Bắc Ninh, các điểm bỏ phiếu sớm gồm Tổ bầu cử số 07 (phường Suối Hoa, số lượng cử tri khoảng 899 người, gồm cử tri đang công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh; Tổ bầu cử số 07 thuộc phường Hạp Lĩnh, số lượng cử tri 406 người đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và 626 cử tri ở 4 khu cách ly tập trung.

Tại huyện Tiên Du, những người được bỏ phiếu sớm gồm các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống COVID-19 và người thuộc diện F1 phải cách ly tập trung.

Những cử tri này được bỏ phiếu tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du (230 cử tri); Trường Mầm non xã Tân Chi (107 người); Trường Mầm non Phú Lâm 1 (với 160 cử tri); Trường Mầm non Đại Đồng 1 (khoảng 160 cử tri) và Trường Mầm non Nội Duệ (47 cử tri).

Hơn 3.000 cử tri Bắc Ninh bầu cử sớm ảnh 2

Khu vực bỏ phiếu của lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tại thị xã Từ Sơn, có 147 người được đi bầu cử sớm và sẽ bỏ phiếu tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Với huyện Gia Bình, các địa điểm bỏ phiếu sớm gồm Trung tâm Y tế huyện Gia Bình với 300 cử tri và khu vực cách ly tập trung số 1 ở Thị trấn Gia Bình có 269 cử tri. Đây đều là những người làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 hoặc người phải cách ly tập trung.

Hơn 3.000 cử tri Bắc Ninh bầu cử sớm ảnh 3

Bỏ phiếu trong khu cách ly tập trung tại thị xã Từ Sơn.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã công bố danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử; 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 449 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 5.349 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Tỉnh Bắc Ninh cũng gặp khó khăn khi nhiều người nhiều người thuộc Ủy ban bầu cử và các Tổ bầu cử cấp xã thuộc diện F1 hoặc F2 nhất là tại điểm nóng xã Mão Điền (huyện Thuận Thành). Sau đó, tỉnh Bắc Ninh đã xét nghiệm Sars-CoV-2 cho tất cả các nhân sự tham gia tổ chức bầu cử.

Hơn 3.000 cử tri Bắc Ninh bầu cử sớm ảnh 4

Quá trình bầu cử được tổ chức đảm bảo các quy định của pháp luật cũng như yêu cầu phòng chống dịch COVI-19.

Hơn 3.000 cử tri Bắc Ninh bầu cử sớm ảnh 5

Có hơn 3.000 cử tri tại Bắc Ninh được bỏ phiếu trong ngày 22/5.

Hơn 3.000 cử tri Bắc Ninh bầu cử sớm ảnh 6

Tiến hành bỏ phiếu tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Hơn 3.000 cử tri Bắc Ninh bầu cử sớm ảnh 7

Cử tri đi bầu cử phải đảm bảo giãn cách và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhau.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.