Hơn 25.000 ống nhựa nghi hàng giả, hàng nhái

Hơn 25000 ống nhựa các loại nghi là hàng giả, hàng nhái. Ảnh Việt Văn.
Hơn 25000 ống nhựa các loại nghi là hàng giả, hàng nhái. Ảnh Việt Văn.
TPO - Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, (PC46, Công an TP.HCM) cho hay đã tạm giữ hơn 25000 ống nhựa các loại nghi giả trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/11 PC46 phát hiện, bắt quả tang ông Nguyễn Quốc Phong (SN 1957, ngụ quận Phú Nhuận) chở hơn 400 ống nhựa từ một xưởng sản xuất tại ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh đi ra. 

Qua kiểm tra, số ống nhựa trên xe ô tô của ông Phong nghi là hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu nhựa Bình Minh nên đã kiểm tra xưởng sản xuất. Tại đây, công an tiếp tục phát hiện trong xưởng có hơn 5000 ống nhựa các loại ghi hãng hiệu nhựa "Bình Minh".

Cùng thời điểm này, công an khám xét hai địa điểm khác cũng của Cty TNHH SX-TMDV Kỹ thuật nhựa Minh Hiếu (trụ sở trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) phát hiện thêm gần 20.000 ống nhựa các loại cũng ghi nhãn hiệu nhựa "Bình Minh".

Nghi toàn bộ số ống nhựa trên là hàng giả, hàng nhái nên công an đã liên hệ với đại diện Cty CP nhựa Bình Minh thì được đại diện này khẳng định số ống nhựa trên công an thu giữ không phải là hàng do công ty sản xuất.

Hiện công an đã tạm giữ toàn bộ số ống nhựa trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).