Hơn 240.000 người ký kiến nghị yêu cầu đá lại trận Pháp - Thụy Sĩ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các cổ động viên của đội tuyển Pháp đã lập kiến nghị yêu cầu đá lại trận Pháp gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8 Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Đội tuyển Pháp đã rời EURO 2020 bằng cách không thể cay đắng hơn. Thầy trò Didier Deschamps đã thua đội tuyển Thụy Sĩ trên chấm luân lưu dù đã có lúc họ dẫn đối thủ tới 3-1. Với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới, "Gà trống Gaulois" không thể đành lòng và CĐV của họ cũng chẳng thể nuốt trôi được cơn giận.

Trong trận này đội tuyển quốc gia Pháp đã thua 4-5 trên chấm phạt đền, và quả phạt đền quyết định cho Pháp do tiền đạo Kylian Mbappe thực hiện đã không thành công.

Hơn 240.000 người ký kiến nghị yêu cầu đá lại trận Pháp - Thụy Sĩ ảnh 1

CĐV tuyển Pháp có thể vì quá thất vọng với đội nhà từ chỗ dẫn 3-1 để bị gỡ hòa 3-3 bước sang hiệp phụ, và cuối cùng thua trận sau loạt sút luân lưu nên đã đồng loạt ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi đá lại trận đấu gây sức ép với UEFA, theo tờ Marca.

Bản kiến nghị cho rằng trong tình huống đón cú đá luân lưu của Mbappe, thủ môn Thụy Sĩ Jan Sommer đã vi phạm quy tắc khi không đứng đúng vạch cầu môn, nhờ vậy có lợi thế khi đẩy lùi được bóng.

Hiện tại, bản kiến nghị thông qua trang Les Lignes Bougent đã được hơn 240.000 người ký tên, số người ký đơn đòi UEFA tổ chức lại trận đấu vẫn tiếp tục tăng.

Về phần mình, theo RTL Sport, có vẻ như UEFA không nhất trí tổ chức lại trận đấu, vì cho rằng trọng tài chính và tổ trọng tài VAR đã có quyết định chính xác về trận đấu này.

Hơn 240.000 người ký kiến nghị yêu cầu đá lại trận Pháp - Thụy Sĩ ảnh 2
Góc máy quay chứng minh Sommer không hề mắc lỗi

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, Saint-Peterburg, Seville) từ ngày 11/6 đến ngày 11/7/2021.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.