Hơn 2.000 thanh niên, sinh viên tham dự chương trình 'Ngày không tiền mặt'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sáng ngày 19/6, tại Hà Nội, hơn 2.000 thanh niên, sinh viên đã tham dự giải chạy bộ hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2022 cùng với Lễ khởi hành Chuyến xe không tiền mặt do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Truyền thông, Vụ Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước tổ chức. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn đã tham dự chương trình.

Nhằm hưởng ứng và lan tỏa xu hướng thanh toán không tiền mặt, chương trình chạy bộ với các cự ly 3 km dành cho nữ và 5 km dành cho nam. Mỗi vận động viên tham gia chạy, Sacombank sẽ đóng góp 100.000 đồng vào hoạt động từ thiện.

Hơn 2.000 thanh niên, sinh viên tham dự chương trình 'Ngày không tiền mặt' ảnh 1

Hơn 2.000 thanh niên, sinh viên đã tham dự giải chạy bộ hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2022.

Giải chạy có cự ly 5 km quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, thu hút hơn 2.000 vận động viên đến từ nhiều ngành nghề: sinh viên, nhân viên ngân hàng, kỹ sư, nhà quản trị doanh nghiệp, bác sĩ...

Hàng ngàn vận động viên đã có mặt tại bờ hồ Hoàn Kiếm và tham gia giải chạy cùng các khách mời và vận động viên chinh phục đường đua. Mỗi vận động viên tham gia Giải chạy bộ Ngày không tiền mặt 2022 chạy 3 vòng hồ Hoàn Kiếm với tổng chiều dài 5,1 km.

Hơn 2.000 thanh niên, sinh viên tham dự chương trình 'Ngày không tiền mặt' ảnh 2
Các bạn trẻ tham gia chạy quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm để hưởng ứng Ngày không tiền mặt năm 2022.

Trước đó, Giải chạy Ngày không tiền mặt đã diễn ra trong 2 năm 2019, 2020 và thu hút sự quan tâm của hàng ngàn vận động viên trong cộng đồng chạy bộ trên cả nước. Sau 1 năm bị gián đoạn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2022 Giải chạy bộ Ngày không tiền mặt đã trở lại và thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Bên cạnh đường chạy sôi động, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ thanh toán mới cũng như các chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Hơn 2.000 thanh niên, sinh viên tham dự chương trình 'Ngày không tiền mặt' ảnh 3

Các vận động viên đến từ nhiều ngành nghề: sinh viên, nhân viên ngân hàng, kỹ sư, nhà quản trị doanh nghiệp, bác sĩ...

Được biết, chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm nay có rất nhiều hoạt động khác nhau. Trong khi Chợ phiên không tiền mặt là sự kiện hướng tới phổ cập công nghệ thanh toán cho đối tượng công nhân làm việc tại các khu chế xuất thì Chuyến xe không tiền mặt là sự kiện hướng đến mục đích đem sự tiện dụng, dễ dàng, tin cậy của các công nghệ thanh toán không tiền mặt phổ cập đến đại đa số tầng lớp người dân trên cả nước, từ thị thành đến nông thôn, từ người già đến trẻ nhỏ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.