Hơn 20 người thiệt mạng vì sét đánh ở Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn 20 người đã thiệt mạng vì bị sét đánh trong các cơn dông ở bang Bihar (miền đông Ấn Độ), giới chức địa phương cho biết hôm 3/9.

Những trường hợp tử vong ở bang Bihar được ghi nhận từ ngày 31/8 đến ngày 2/9. Trong đó có 13 trường hợp được báo cáo trong 2 ngày 31/8 và 1/9. Riêng ngày 2/9, con số này lên đến 11 người. Các nạn nhân chủ yếu là nông dân và người lao động.

Hơn 20 người thiệt mạng vì sét đánh ở Ấn Độ ảnh 1

Chính quyền Bihar đã gửi lời chia buồn đến gia đình những người đã thiệt mạng và cam kết sẽ trao tiền hỗ trợ.

Cơ quan khí tượng dự báo bang Bihar sẽ hứng thêm nhiều trận mưa lớn và sấm sét vào thứ Hai, 5/9.

Cũng trong ngày 3/9, chính quyền bang Andhra Pradesh cho biết ít nhất 1 phụ nữ 35 tuổi ở bang này đã tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương do sét đánh khi đang đi làm đồng. Trong số những người bị thương, có 1 người đang nguy kịch.

Sét đánh xảy ra khá phổ biến ở Ấn Độ trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9. Những cơn mưa lớn đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn cung cấp nước cho khu vực nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều trường hợp tử vong và thiệt hại trên diện rộng mỗi năm.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, gần 2.900 đã thiệt mạng vì sét đánh ở Ấn Độ vào năm 2019.

Theo CGTN, Times of India
MỚI - NÓNG