Hơn 2.600 du khách khẩn cấp rời đảo Lý Sơn sau ca nhiễm COVID-19 tại Quảng Ngãi

TPO - Quảng Ngãi đã bố trí khoảng 20 chuyến tàu để khẩn trương đưa hơn 2.600 du khách rời đảo Lý Sơn về đất liền ngay trong hôm nay (27/7).
Sáng 27/7, ông Lê Tấn Hải, Giám đốc Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay trong sáng nay, BQL Cảng Sa Kỳ tạm dừng không cho du khách ra đảo Lý Sơn tham quan và du lịch. Những trường hợp được phép ra đảo là người dân địa phương, cán bộ đang công tác, công nhân đang thực hiện xây dựng các công trình tại đảo. Tất cả mọi trường hợp ra đảo đều bắt buộc phải khai báo y tế và được đo thân nhiệt. Trường hợp những du khách đã ở huyện đảo Lý Sơn thì khẩn trương trở về đất liền”.
Hơn 2.600 du khách khẩn cấp rời đảo Lý Sơn sau ca nhiễm COVID-19 tại Quảng Ngãi ảnh 1 Cảng Sa Kỳ sáng 27/7. Ảnh Nguyễn Ngọc 
Theo ông Hải, Ban quản lý Cảng Sa Kỳ đã bố trí khoảng 20 chuyến tàu để đưa hơn 2.600 du khách rời Lý Sơn về đất liền ngay trong hôm nay. Có thể số lượng du khách thực tế sẽ tăng lên, tùy tình hình cụ thể, BQL sẽ bố trí thêm tàu. Theo ghi nhận của PV, ngay trong sáng nay có hơn 1.000 người từ đất liền về lại đảo Lý Sơn, chủ yếu là người dân Lý Sơn đang công tác, làm việc và chữa bệnh ở đất liền. Những người này đều phải khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt đầy đủ trước khi lên tàu ra đảo.
Hơn 2.600 du khách khẩn cấp rời đảo Lý Sơn sau ca nhiễm COVID-19 tại Quảng Ngãi ảnh 2 Du khách và người dân phải khai báo y tế - ảnh Nguyễn Ngọc 
Bà Nguyễn Thị Hường, trú huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Tôi đang chữa bệnh ở bệnh viên Y học cổ Truyền Quảng Ngãi, nhưng sau khi nghe ở TP. Quảng Ngãi có một ca mắc COVID-19 tôi rất lo lắng và báo cho bệnh viện xin phép cho được về nhà, rồi đợi khi hết dịch rồi quay lại điều trị".  Trung úy Trần Ngọc Long, Trạm Trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) cho biết: Sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh 419 mắc COVID-19 tại Quảng Ngãi, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã kích hoạt lại của chốt kiểm soát dịch tại Cảng Sa Kỳ. Các hoạt động tại chốt được thực hiện nghiêm ngặt theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. 
Hơn 2.600 du khách khẩn cấp rời đảo Lý Sơn sau ca nhiễm COVID-19 tại Quảng Ngãi ảnh 3  Kiểm tra thân nhiệt, và sát khuẩn - ảnh Nguyễn Ngọc 
"Tại đây, người dân buộc phải khai báo y tế, xác minh nhân thân và đo thân nhiệt, trong trường hợp đúng là người dân Lý Sơn, khai báo đúng lịch trình đi lại thì chốt chặn sẽ giải quyết cho bà con xuống tàu ra đảo. Đối với khách du lịch, chốt chặn đã dừng tất cả các phương tiện đưa hành khách ra đảo, từ tối 26/7 sau khi nắm được thông tin từ Ban chỉ đạo chốt chặn đã thông báo đến các chủ tàu ngừng bán vé cho khách du, đối với những du khách đã mua vé thì ban quan lý đã thông báo lại cho du khách về thông tin không được ra đảo", Trung úy Trần Ngọc Long nói.
Hơn 2.600 du khách khẩn cấp rời đảo Lý Sơn sau ca nhiễm COVID-19 tại Quảng Ngãi ảnh 4 Du khách về đất liền để mau chóng về nhà tránh COVID - ảnh Nguyễn Ngọc 
Cũng trong sáng nay (27/7), UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở, ngành có liên quan kích hoạt 6 chốt kiểm tra y tế, hai điểm tại huyện Bình Sơn, một điểm tại huyện Tư Nghĩa, một điểm tại huyện Sơn Tịnh, cảng Dung Quất và Sa Kỳ. Kích hoạt khu cách ly tập trung tại khu ký túc xá trường Đại học Phạm Văn Đồng. Theo đó,UBND tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân không tập trung đông người tại nơi công cộng, hạn chế đi đến TP. Đà Nẵng. Đối với người từ TP. Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phải tự giác khai báo y tế và cách ly tại khu dân cư. Đồng thời, tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách đi từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động tại quán bar, vũ trường, karaoke, massage, hoạt động vận tải hành khách đi từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng; các trường mầm non, dạy thêm, học thêm các cấp (riêng học sinh lớp 12 tiếp tục học chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 nhưng phải ngồi tối thiểu cách nhau 1m) phải tạm nghỉ từ sáng ngày 27/7.  Trước đó, vào chiều 26/7, Bộ Y tế đã công bố ca số 419 dương tính với COVID-19. Bệnh nhân là nam, 17 tuổi, trú ở phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương truy tìm dấu vết của những người đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân này.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.