Hơn 2.100 người thương vong trong trận động đất 7,2 độ richter ở Haiti

0:00 / 0:00
0:00
Một ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất. Ảnh: Reuters
Một ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất. Ảnh: Reuters
TPO - Chính quyền Haiti cho biết số người thiệt mạng vì trận động đất kinh hoàng hôm thứ Bảy, 14/8, đã tăng lên tới 304 người. Hàng nghìn người khác bị thương hoặc mất tích.

Một trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã tấn công bán đảo phía Nam của Haiti sáng thứ Bảy, 14/8.

Trận động đất xảy ra gần các thị trấn Nippes, Jeremie, Cayes và Grand-Anse, gây thiệt hại đáng kể cho những khu vực này.

Thủ đô Port-au-Prince, cách tâm chấn hơn 150km, cũng bị ảnh hưởng. Xung động của trận động đất có thể cảm nhận được ở Cuba và Jamaica.

Chính quyền Haiti thông báo số người thiệt mạng trong trận động đất tính đến tối thứ Bảy là 304 người, với hơn 1.800 người bị thương.

Số người chết có thể sẽ tăng lên khi chiến dịch tìm kiếm cứu nạn được tiếp tục tiến hành.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã ban hành cảnh báo đỏ về con số thương vong, và nhận định “thương vong có thể sẽ tăng cao, thảm hoạ có khả năng lan rộng”.

Hơn 2.100 người thương vong trong trận động đất 7,2 độ richter ở Haiti ảnh 1

Ảnh: Twitter

Hơn 2.100 người thương vong trong trận động đất 7,2 độ richter ở Haiti ảnh 2

Ảnh: Twitter

Hơn 2.100 người thương vong trong trận động đất 7,2 độ richter ở Haiti ảnh 3

Ảnh: Twitter

Thủ tướng Haiti - Ariel Henry đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong một tháng và cho biết sẽ huy động "tất cả các nguồn lực" của chính quyền để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.

Hồi năm 2010, Haiti từng hứng chịu một trận động đất mạnh 7 độ richter, khiến khoảng 200.000 người thiệt mạng và 300.000 người khác bị thương.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.