Hơn 2.000 phụ nữ tranh nhau cơ hội hẹn hò tỉ phú Dubai
Thông tin về việc một tỉ phú Dubai đang cần tìm bạn đời đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ nữ ở Thành Đô (Trung Quốc).
TPO - Khoảng 2.000 phụ nữ Trung Quốc tuổi từ 19 đến… 48 đã đua nhau đăng kí để giành được những tấm vé đến Dubai gặp gỡ, hẹn hò với một tỉ phủ độc thân, sở hữu khối tài sản kếch xù.
Công ty mai mối chịu trách nhiệm tìm ứng viên phù hợp cho vị tỷ phú giấu tên này cho biết: có khoảng 2.000 phụ nữ Trung Quốc đăng kí để được có cơ hội hẹn hò “hoàng tử” Dubai.
Các ứng viên ở trong độ tuổi 19-48, chủ yếu là giáo viên tiểu học, huấn luyện viên yoga… có trình độ Cử nhân, Thạc sĩ và thậm chí có cả hoa hậu.
Qua vòng sơ tuyển, đã có 280 cô gái vào vòng trong, trực tiếp cạnh tranh để chọn ra 12 người đến Dubai gặp vị tỷ phú giấu tên.
Những người này sẽ phải trải qua 3 vòng thi khắc nghiệt bao gồm: đánh giá ngoại hình, đánh giá trình độ chuyên môn và kiểm tra các mối quan hệ trong quá khứ. Ngoài ra, họ cũng sẽ bị kiểm tra tài khoản WeChat. Nếu ai thích khoe giàu sẽ bị loại ngay lập tức.
12 cô gái được chọn sẽ đến Dubai vào tháng 6 tới để gặp gỡ tỉ phú Dubai
TPO - Dữ liệu tự doanh được HoSE công bố trở lại từ ngày 17/5. Trong tuần chứng khoán hồi phục, tự doanh là nhóm bán ròng khớp lệnh mạnh, duy nhất cá nhân trong nước là bên mua ròng.
Tạm gác một bên những niềm vui nho nhỏ bên bữa cơm gia đình, không thể trực tiếp theo dõi những trận thi đấu mà mình yêu thích, phải làm việc với công suất tối đa, … để đảm bảo hạ tầng viễn thông – CNTT của Đại hội được an toàn, xuyên suốt, đó là câu chuyện của những người “gác cổng thông tin” cho SEA Games 31.
TPO - Cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul úp mở rằng Washington đã không thành thật với Ukraine về triển vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dù biết rằng Kiev không phải là một ứng cử viên đủ điều kiện để trở thành thành viên liên minh.
TPO - Ngày 21/5, đại diện của Mỹ và các đồng minh rời khỏi cuộc họp cấp bộ trưởng của Diễn đàn kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Thái Lan để thể hiện thái độ với Nga.
TPO - Ukraine hôm qua (21/5) bác bỏ khả năng đồng ý ngừng bắn với Nga và khẳng định Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mátxcơva liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ.
TPO - Ngày 22/5, một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng các biện pháp hạn chế COVID-19 có thể là yếu tố khiến Triều Tiên không phản hồi các đề xuất đối thoại ngoại giao.
TPO - Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ sẽ đưa ra một sáng kiến tại thượng đỉnh "Bộ tứ" diễn ra ở Tokyo trong tuần tới để đối phó với tình trạng đánh bắt trái phép ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Finacial Times dẫn lời một quan chức Mỹ đưa tin ngày 22/5.
TPO - Công đảng của Úc đang chuẩn bị thành lập chính phủ mới nhờ sự ủng hộ chưa từng thấy dành cho các ứng viên độc lập đề cao vấn đề khí hậu, chấm dứt thập kỷ lãnh đạo của liên minh bảo thủ.
TPO - Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19 bùng phát tại Triều Tiên khi nước này báo cáo hơn 2 triệu ca có triệu chứng sốt chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần kể từ khi công bố ca COVID-19 đầu tiên.
TPO - Xung đột Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua ngoại giao, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói ngày 21/5 trong bối cảnh đàm phán giữa Mátxcơva và Kiev đang bế tắc.