Hơn 2.000 bài thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi Giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề: “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách” năm 2022 đã nhận được hơn 2.000 bài dự thi của đoàn viên, thanh thiếu nhi trên cả nước.

Cuộc thi Giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề: “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách” năm 2022 do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4/2022); chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

Hơn 2.000 bài thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Phát động từ ngày 19/5/2022, cuộc thi góp phần quảng bá, lan tỏa tới đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân những ấn phẩm hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người. Qua đó, nâng cao nhận thức của đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hơn 2.000 bài thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Cuộc thi nhận được sự tham gia hưởng ứng đông đảo của độc giả, thể hiện dưới nhiều hình thức ấn tượng

Hơn 2.000 bài thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3

Cuộc thi nhận được sự tham gia hưởng ứng đông đảo của độc giả, thể hiện dưới nhiều hình thức ấn tượng

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương, địa phương, trên website, fanpage của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành Đoàn trên cả nước, cũng như website, fanpage của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các kênh truyền thông khác, cuộc thi đã nhận được hơn 2.000 bài dự thi, qua hơn 4 tháng phát động.

Hơn 2.000 bài thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4

Cuộc thi Giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề: “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách” năm 2022 trải qua 2 vòng.

Vòng Sơ khảo, diễn từ ngày 19/5 - 9/8/2022. Ban Tổ chức chấm sơ khảo và lựa chọn mỗi đơn vị 3 bài dự thi xuất sắc nhất vào Vòng Chung khảo.

Vòng Chung khảo, diễn ra từ ngày 9/8 - 23/8/2022. Ban Tổ chức tổng hợp và đăng tải toàn bộ bài dự thi trên chuyên mục “Cảm nhận về sách” của website stbook.vn và fanpage “Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật”.

Theo đó, Vòng Chung khảo Cuộc thi được chia làm 2 phần chấm, gồm chấm sơ loại và chấm chung kết.

Chấm Sơ loại, diễn ra từ ngày 17/8 - 19/8/2022. Ban Giám khảo chấm sơ loại gồm 20 thành viên, tiến hành chấm dựa trên quy trình, tiêu chí biểu điểm và hướng dẫn do Ban Tổ chức quy định, chọn ra các bài thi xuất sắc để chấm chung kết.

Chấm Chung kết diễn ra vào ngày 22/8/2022. Ban Giám khảo chấm chung kết gồm 11 thành viên. Ban Giám khảo chấm dựa trên cơ sở các dữ liệu đã được Ban Tổ chức công bố, gồm: lượng tương tác (like/share trên fanpage), chiếm tỷ lệ 10% điểm số; tỷ lệ bình chọn của khán giả (vote) trên website stbook.vn, chiếm tỷ lệ 20% điểm số; điểm chấm của Ban Giám khảo, chiếm tỷ lệ 70% điểm số.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, Ban Giám khảo chấm điểm các phần thi là những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác biên tập, am hiểu về sách cũng như công tác xuất bản, giới thiệu sách, đặc biệt là các ấn phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác chấm thi diễn ra khách quan, chính xác, đúng biểu điểm được quy định, đúng thể lệ cuộc thi, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch. Đồng thời, Ban Tổ chức cuộc thi đã thành lập Tổ giúp việc cuộc thi, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, phục vụ, hỗ trợ đắc lực công tác tổ chức và chấm thi.

Căn cứ bảng điểm do Ban Giám khảo đã chấm, Ban Tổ chức tiến hành tổng hợp, thống kê, lựa chọn các bài thi xuất sắc để trao giải trong Lễ tổng kết và trao giải.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 5 giải phụ. Các tác phẩm sau khi đạt giải sẽ được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lựa chọn để biên tập, xuất bản thành sách.

MỚI - NÓNG