Hơn 1.600 người từ khu cách ly tập trung lớn nhất nước được trở về nhà

Những ngày qua, có hàng nghìn người hoàn thành thời gian cách ly được trở về nhà.
Những ngày qua, có hàng nghìn người hoàn thành thời gian cách ly được trở về nhà.
TPO - Tổng cộng có 1.655 người hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại ký túc xá đại học Quốc gia TPHCM được cho về trong ngày 6/4.

Ngày 6/4, sau khi có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, 1.655 người thực hiện cách ly tập trung tại ký túc xá đại học Quốc gia TPHCM đã được lực lượng chức năng tổ chức cho trở về cùng gia đình.

Đây đa số là những du học sinh, Việt kiều từ nhiều quốc gia trở về Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc Tân Sơn Nhất và được đưa đến ký túc xá đại học Quốc gia TPHCM để cách ly tập trung theo quy định.

Hơn 1.600 người từ khu cách ly tập trung lớn nhất nước được trở về nhà ảnh 1  Lực lượng chức năng tổ chức phương tiện đưa người dân về nhà.

Đây là đợt thứ 3 Bộ tư lệnh TPHCM phố hợp với Sở Y tế TPHCM đưa những người cách ly trở về nhà sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung nhằm ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng.

Để người dân trở về nhà an toàn, đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày cách ly xã hội, Bộ tư lệnh TP.HCM phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia phối hơp với Sở Y tế và đại học Quốc gia hỗ trợ, giúp đỡ những người đã hoàn thành thời gian cách ly như bố trí phương tiện chở đến những điểm quy định, vận chuyển đồ đạc giúp người hoàn thành cách ly…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.