Hơn 1.400 người thiệt mạng trong trận động đất ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trận động đất sáng sớm 6/2 ở Thổ Nhĩ Kỳ (khu vực gần biên giới Syria) đã khiến hơn 900 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết.

Phát biểu sau thảm kịch, ông Erdogan thông báo trận động đất mạnh 7,8 độ richter ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi sinh mạng của 912 người và khiến 5.383 người bị thương. Ông nói: “2.470 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát và 2.818 tòa nhà đã bị phá hủy.”

Tổng thống lưu ý rằng chính quyền địa phương “đã huy động mọi nguồn lực”. Các nỗ lực ứng phó không chỉ liên quan đến 10 tỉnh hứng chịu thảm họa mà còn cả 10 thống đốc khu vực khác.

Hơn 1.400 người thiệt mạng trong trận động đất ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Tâm chấn nằm ở vùng biên Thổ Nhĩ Kỳ, giáp Syria. Ảnh: Reuters

Ông Erdogan cho biết ưu tiên ở thời điểm hiện tại là tìm kiếm cứu nạn để giải cứu những người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tổng cộng 9.000 người đang tham gia quá trình này, và con số không ngừng tăng lên.

Tổng thống mô tả trận động đất là “thảm họa kinh hoàng nhất kể từ cơn địa chấn Erzincan năm 1939” ở phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ khiến khoảng 32.000 người thiệt mạng và 100.000 người bị thương.

Hơn 1.400 người thiệt mạng trong trận động đất ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 2

Một người được giải cứu ở Adana (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: AP

Tâm chấn của trận động đất nằm ở tỉnh Kahramanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ, và gây ảnh hưởng nặng nề ở các tỉnh Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay và Kilis.

Ở nước láng giềng Syria, Bắc Aleppo, Hama, Latakia và Tartus bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cơ quan y tế Syria cho biết số người chết đã lên tới 326 người ở một số tỉnh do chính phủ kiểm soát, với 1.042 người bị thương. Ở khu vực do phiến quân kiểm soát ở Tây Bắc Syria, 221 người đã thiệt mạng, tính đến thời điểm hiện tại.

Hơn 1.400 người thiệt mạng trong trận động đất ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 3

Các tình nguyện viên tìm người mắc kẹt trong đống đổ nát ở Jandaris (Syria). Ảnh: Reuters

Hơn 1.400 người thiệt mạng trong trận động đất ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 4

Một bé gái Syria bị thương sau trận động đất. Ảnh: Reuters

Hơn 1.400 người thiệt mạng trong trận động đất ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 5
Cảnh tang thương ở Afrin (Syria). Ảnh: Reuters

Nga đề nghị giúp đỡ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đồng thời đề nghị hỗ trợ.

Trong điện tín gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình có người thân thiệt mạng trong trận động đất, và chúc những người sống sót nhanh chóng hồi phục.

Trong một bức điện tín khác gửi Tổng thống Syria Bashar Assad, ông Putin cho biết Nga “chia sẻ nỗi đau buồn” của người dân Syria bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sẵn sàng giúp đỡ trong việc ứng phó.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo đã đặt khoảng 100 nhân viên cứu hộ đường không và hai máy bay vận tải Il-76 trong trạng thái sẵn sàng để có thể vận chuyển nhân lực và thiết bị tới Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian ngắn. Bộ này cho biết họ “luôn sẵn sàng trợ giúp một quốc gia thân thiện” đang gặp nguy khốn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG