Hơn 12.500 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, di tích ở Huế miễn vé vào cổng

Du khách bắt đầu quay trở lại các điểm tham quan nổi tiếng tại Huế, sau thời gian dài những như thế này bị đóng cửa để phòng chống dịch bệnh.
Du khách bắt đầu quay trở lại các điểm tham quan nổi tiếng tại Huế, sau thời gian dài những như thế này bị đóng cửa để phòng chống dịch bệnh.
TPO - Theo ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Du lịch TT-Huế, phần đông du khách đến Huế dịp này ít lưu trú ở khu vực trung tâm thành phố mà chọn nghỉ ngơi ở những điểm du lịch có không gian rộng gắn với vùng sinh thái, cảnh quan thiên nhiên đẹp.

Ngày 3/5, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh TT-Huế, cho biết, trong hai ngày lễ 30/4 - 1/5 và dịp nghỉ cuối tuần, tỉnh TT-Huế đã đón hơn 12.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tỉnh này hiện áp dụng nhiều chính sách kích cầu du lịch để hút khách.

Hơn 12.500 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, di tích ở Huế miễn vé vào cổng ảnh 1

Khách đến tham quan Huế chủ yếu từ Hà Nội, Đà Nẵng, các tỉnh miền Trung.

Du khách tham quan Huế dịp này chủ yếu đến từ các tỉnh miền Trung, các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng… Trong đó, khách lưu trú có khoảng 3.600 người. Khách tới Huế chủ yếu đi theo dạng tự túc, tự lái xe di chuyển đến các điểm tham quan, nghỉ dưỡng.

Hơn 12.500 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, di tích ở Huế miễn vé vào cổng ảnh 2

Du khách có xu hướng thích lựa chọn các điểm nghỉ dưỡng xa trung tâm thành phố Huế, đó là những điểm du lịch có không gian rộng gắn với vùng sinh thái, cảnh quan thiên nhiên đẹp.

Ông Nguyễn Văn Phúc còn cho biết, du khách đến Huế dịp này ít lưu trú ở khu vực trung tâm thành phố mà chọn nghỉ ngơi ở những điểm du lịch có không gian rộng gắn với vùng sinh thái, cảnh quan thiên nhiên đẹp.

Hơn 12.500 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, di tích ở Huế miễn vé vào cổng ảnh 3

Hàng quán ven biển TT-Huế tấp nập trở lại.

Để hút khách, tỉnh TT-Huế đã có nhiều chính sách kích cầu du lịch, như miễn vé tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế liên tục trong 8 ngày, từ 30/4 đến ngày 7/5. Ngoài ra, sau hơn một tuần miễn vé, hệ thống di tích Huế sẽ giảm 50% giá vé tham quan trong 3 tháng (từ tháng 6 đến 8/2020).

Hơn 12.500 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, di tích ở Huế miễn vé vào cổng ảnh 4

TT-Huế hiện áp dụng nhiều chính sách kích cầu du lịch để thu hút khách trở lại.

Nhiều cơ sở lưu trú tại Huế cũng sẽ áp dụng chương trình: "Ngủ 3 đêm tính tiền 2 đêm", hứa hẹn tạo ra chuỗi kích cầu lớn cho du lịch Huế từ nay đến khi diễn ra Festival Huế 2020 (dự kiến dịp Quốc khánh 2/9).

MỚI - NÓNG