Một huyện ở Đắk Lắk chìm trong biển nước, hơn 100 ha hoa màu bị thiệt hại

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng huyện Ea Súp đưa người dân đến nơi an toàn
Lực lượng chức năng huyện Ea Súp đưa người dân đến nơi an toàn
TPO - Mưa lớn kéo dài cộng với lượng nước đầu nguồn đổ về lớn khiến nhiều nơi ở huyện Ea Súp (Đắk Lắk) chìm trong biển nước. Hơn 100ha hoa màu, giao thông bị chia cắt và 14 người đi làm rẫy mắc kẹt.

Chiều tối 16/10, ông Nguyễn Văn Nhiệm – Chủ tịch huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn xuất hiện những trận mưa lớn khiến nhiều nơi ngập, đường giao thông liên xã bị chia cắt.

“Hiện tại, anh em bên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang kiểm tra. Nước đổ về do mưa lớn và một số thủy điện xả lũ khiến xã Ea Rốk, Ea Bung,… ngập nặng”, ông Nhiệm nói.

Một huyện ở Đắk Lắk chìm trong biển nước, hơn 100 ha hoa màu bị thiệt hại ảnh 1

Lực lượng chức năng huyện Ea Súp đưa người dân đến nơi an toàn

Còn theo ông Nguyễn Bá Bân - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Ea Súp cho hay, từ hôm qua đến chiều nay, nước ở thượng nguồn đổ về rất lớn, chia cắt nhiều xã và hơn 100ha hoa màu bị ngập nước.

“Qua báo cáo ban đầu, có 41 hộ bị ngập nước đang được lực lượng đưa đến nơi an toàn. Giao thông liên xã bị chia cắt. Lực lượng chức năng đang triển khai để đưa 14 người ở xã Cư KBang đi làm rẫy đang mắc kẹt. Hiện, 9 người đã được chuyển ra khu vực an toàn”, ông Bân nói.

Một huyện ở Đắk Lắk chìm trong biển nước, hơn 100 ha hoa màu bị thiệt hại ảnh 2

Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch ở huyện Ea Súp bị chia cắt

Cũng theo ông Bân, hiện có nơi nước dâng cao hơn mặt đường 1m. Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để đưa những hộ dân trong khu vực bị ngập đến nơi an toàn; bên cạnh triển khai công tác bảo vệ tài sản của những hộ dân trong vùng bị ngập nặng.

MỚI - NÓNG