Hơn 1000 thanh niên Quảng Trị nô nức lên đường tòng quân

TPO - Sáng 12/2, các địa phương trong tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020.
Dự lễ giao nhận quân tại các địa phương trong tỉnh có Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Sĩ Hội; Đại tá, Phó Tham mưu Trưởng Quân khu 4 Nguyễn Phương Hòa; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sĩ Đồng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang; 1.123 tân binh cùng thân nhân, nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Hơn 1000 thanh niên Quảng Trị nô nức lên đường tòng quân ảnh 1
Các tân binh vui vẻ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Năm nay, tỉnh Quảng Trị được giao chỉ tiêu tuyển 1.123 công dân nhập ngũ, trong đó 952 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội nhân dân, 171 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong số 952 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội nhân dân có 2 thanh niên là đảng viên, số thanh niên còn lại là đoàn viên thanh niên; 162 thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số; có 2 nữ thanh niên ở tại TP Đông Hà lên đường nhập ngũ; có 44 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; tuổi đời từ 18 - 25; 524 thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2. Trong số 171 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân có 1 thanh niên là đảng viên; 7 thanh niên có trình độ đại học và cao đẳng.

Hơn 1000 thanh niên Quảng Trị nô nức lên đường tòng quân ảnh 2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang tặng hoa, động viên các tân binh của huyện Vĩnh Linh lên đường nhập ngũ năm 2020.

Số thanh niên nhập ngũ lần này được giao cho các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Sư đoàn 968, Sư đoàn 234, Lữ đoàn 414, Lữ đoàn 206, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng, để có chất lượng quân tốt, các địa phương giao quân đã bám sát các quy định pháp luật về nghĩa vụ quân sự và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân, đặc biệt đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ nên công tác tuyển, gọi công dân có nhiều thuận lợi.
 
Hơn 1000 thanh niên Quảng Trị nô nức lên đường tòng quân ảnh 3 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng tặng hoa động viên các thanh niên huyện Cam Lộ lên đường nhập ngũ.
“Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp với các cơ quan, ban ngành đăng ký, quản lý, sơ tuyển chặt chẽ; phối hợp với phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố khám sức khỏe cho công dân đúng quy trình. Bên cạnh đó, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về thời gian, địa điểm giao, nhận quân. Chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể làm tốt việc gặp mặt, thăm, tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ”, ông Đồng nói.
Hơn 1000 thanh niên Quảng Trị nô nức lên đường tòng quân ảnh 4
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Đại Nam tặng hoa chúc các tân binh lên đường hăng hái, thực hiện tốt nhiệm vụ.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.