Hơn 10.000 đầu sách tại 'Đường sách Xứ Dừa' phục vụ người dân Bến Tre

0:00 / 0:00
0:00
Hơn 10.000 đầu sách tại 'Đường sách Xứ Dừa' phục vụ người dân Bến Tre
TPO - Ngày 16/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp nhiều đơn vị khai mạc Đường sách Xứ Dừa năm 2021 với chủ đề “Sách và Công nghệ” với hơn 10.000 đầu sách được trưng bày trực tiếp và giới thiệu thông qua các ứng dụng công nghệ.
Hơn 10.000 đầu sách tại 'Đường sách Xứ Dừa' phục vụ người dân Bến Tre ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre tham dự Đường sách xứ Dừa. - Ảnh: TĐBT

Đường sách Xứ Dừa diễn ra từ nay đến ngày 21/4, tại Công viên An Hội, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Đây là hoạt động lần đầu tiên tổ chức tại Bến Tre, do Tỉnh đoàn phối hợp với các nhà xuất bản và công ty phát hành sách; có hơn 10.000 đầu sách được trưng bày trực tiếp và giới thiệu thông qua các ứng dụng công nghệ.

Hơn 10.000 đầu sách tại 'Đường sách Xứ Dừa' phục vụ người dân Bến Tre ảnh 2

Văn nghệ chào mừng

Bên cạnh hoạt động lễ hội, còn tổ chức đào tạo 111 Đại sứ đọc tỉnh Bến Tre, 50 giáo viên Tin học cho hoạt động triển khai giảng dạy Điện toán đám mây theo khung chương trình của Amazon và Google, 196 Đại sứ Giáo viên sáng tạo - Ứng dụng công nghệ vào dạy và học theo chương trình đào tạo của Microsoft.

Hơn 10.000 đầu sách tại 'Đường sách Xứ Dừa' phục vụ người dân Bến Tre ảnh 3

Chị Lâm Như Quỳnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Bến Tre cho biết, hoạt động này nhằm khuyến đọc cho học sinh, giáo viên nói riêng và người dân Bến Tre nói chung, đặc biệt nâng cao năng lực đọc và truyền cảm hứng đọc đến khối giáo viên mầm non – tiểu học. Đồng thời, xây dựng kết nối độc giả ở khắp các huyện, thành phố của Bến Tre, đào tạo đại sứ đọc cho tỉnh; liên kết nguồn lực để xây dựng và phát triển thói quen đọc trong cộng đồng.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, trong thời đại công nghệ 4.0 muốn phát triển đều cần phải nắm bắt công nghệ, nếu không thể sáng tạo ra công nghệ thì chúng ta cũng phải trở thành những người đi đầu ứng dụng công nghệ. "Sách và công nghệ - mới nghe qua có vẻ không liên quan nhưng thật chất lại là 02 yếu tố không thể thiếu nếu bất kỳ tổ chức, địa phương nào muốn phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần đồng thuận, sáng tạo, quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển Bến Tre của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và khát vọng Bến Tre 2045", chị Quỳnh nói.

Hơn 10.000 đầu sách tại 'Đường sách Xứ Dừa' phục vụ người dân Bến Tre ảnh 4

Học sinh tham gia Đường sách xứ Dừa

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre hy vọng rằng các hoạt động sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều niềm vui, nâng cao tri thức, phục vụ công tác, học tập, nghiên cứu. "Chính sự tham gia đông đảo của bạn đọc hôm nay là yếu tố quyết định tạo nên bản sắc văn hóa riêng biệt của Nhân dân tỉnh nhà nói chung, các bạn trẻ nói riêng; đồng thời giáo dục thanh niên vừa “hồng" vừa “chuyên" để cùng nhau thực hiện công cuộc Đồng Khởi mới", bà Mười nhấn mạnh.

Hơn 10.000 đầu sách tại 'Đường sách Xứ Dừa' phục vụ người dân Bến Tre ảnh 5

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre chính thức phát động chiến dịch “Bến Tre trong tôi” để cùng tập hợp lực lượng, sáng kiến của thanh niên, của cộng đồng trong và ngoài tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và hiện thực hóa khát vọng Bến Tre 2045 trong thời gian sớm nhất.

Chiến dịch “Bến Tre trong tôi” diễn ra từ ngày 16/4/2021 đến ngày 16/9/2022, trong đó cao điểm tổng kết chiến dịch từ ngày 01/6/2022 đến ngày 16/9/2022 với các hoạt động như: lập ngân hàng ý tưởng, sáng kiến Bến Tre 2045; viết về gương Người Bến Tre trong cuộc sống; giới thiệu về các điểm di tích, lịch sử, văn hóa, truyền thống của Bến Tre; phát động sáng tác bài hát; in sách “Bến Tre trong tôi” và số hóa toàn bộ dữ liệu sau chiến dịch. Lực lượng tham gia thực hiện nòng cốt chính là cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi Bến Tre tiêu biểu và mở rộng đến toàn thể người dân Bến Tre trong và ngoài tỉnh, kể cả những người quan tâm và yêu mến Bến Tre. Tin tưởng rằng, qua Chiến dịch sẽ lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đó là trách nhiệm của tuổi trẻ và cũng là niềm tự hào khi được góp sức mình phát triển quê hương.

MỚI - NÓNG