Bình Phước:

Hơn 10.000 cán bộ tuần tra ngăn chặn nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng tuần tra tại các lối mòn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Lực lượng chức năng tuần tra tại các lối mòn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
TP - Ngày 16/4, Giám đốc Sở Y tế Bình Phước Quách Đức Ái cho biết trước diễn phức tạp của dịch bệnh tại Campuchia, ở các cửa khẩu trên địa bàn được kiểm soát nghiêm, hạn chế tối đa các hoạt động không cần thiết. Người về từ Campuchia đều được cách ly bắt buộc và xét nghiệm.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho hay, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xuất - nhập cảnh trái phép, địa phương lập 62 tổ, chốt cố định, 11 tổ cơ động thực hiện nhiệm vụ liên tục 24/24 giờ mỗi ngày với hơn 1.243 lượt và 10.375 cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, truy quét. Từ đó, chốt chặn, ngăn chặn hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở, kiểm soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, biên giới.

Bác sĩ Trần Xuân Dũng, Trưởng khoa Kiểm dịch y tế quốc tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, cho biết, tại cửa khẩu, tất cả các phương tiện, hàng hóa và con người khi qua đều được kiểm dịch một cách nghiêm ngặt. Trong đó, người dân khi nhập cảnh bắt buộc phải đeo khẩu trang, phun sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, điều tra dịch tễ, sau đó đưa đi cách ly y tế theo quy định.

Thiếu tá Đoàn Trọng Nghĩa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (Bình Phước), nói rằng, lực lượng chức năng quyết tâm không để các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép lấy Bình Phước làm trung gian.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.