Hơn 1,2 triệu đoàn viên kết nạp Đảng

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại toạ đàm
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại toạ đàm
TPO - Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25, tổ chức Đoàn đã giới thiệu 2.184.913 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó số đoàn viên được kết nạp là 1.207.210, đạt tỉ lệ 55,25%; tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho hơn 3,2 triệu đoàn viên thanh niên, giải quyết việc làm cho hơn 1,5 triệu thanh niên.

Ngày 9/6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Toạ đàm Đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá".  Dự toạ đàm có Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng; các chuyên gia, nhà nghiên cứu về công tác thanh niên; cùng  đại diện các tỉnh, thành đoàn.

Phát biểu tại toạ đàm, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết, xác định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa là một trong những đầu mối tham mưu chính, vừa là đối tượng thụ hưởng Nghị quyết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành kế hoạch về việc tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25 trong toàn hệ thống tổ chức Đoàn. 
T.Ư Đoàn đã thành lập 3 đoàn công tác do các đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 25, Kết luận số 80 tại 12 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; chỉ đạo đưa nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 để thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ tư và Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ ba cuối tháng 6/2018.
 Theo dự thảo báo cáo tổng kết, trong 10 năm, toàn Đoàn đã giới thiệu cho Đảng hơn 2,1 triệu đoàn viên ưu tú, trong đó có hơn 1,2 triệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng (chiếm 55,25%) tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Đoàn đã giới thiệu cán bộ có chất lượng tạo nguồn cán bộ trẻ cho cấp uỷ Đảng, chính quyền.

Tỉ lệ cán bộ Đoàn tham gia cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, tham gia Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cao, với 11.380 cán bộ đoàn trúng cử vào cấp uỷ Đảng cùng cấp, 9.888 cán bộ Đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn tư vấn học nghề, việc làm, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho 1.293.333 lượt cán bộ đoàn các cấp. Các cấp bộ đoàn tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho hơn 3,22 triệu đonaf viên, thanh niên; giới thiệu và giải quyết việc làm cho hơn 1,5 triệu thanh niên. Hiện nay có 10 tỉnh thành phố thành lập được Hội đồng công tác thanh niên là Lào Cai, Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM, Long An, Trà Vinh, Bạc lIêu, Quảng Nam,Kon Tum, Đà Nẵng (nhiều hơn 3 đơn vị so với năm 2013 - thời điểm sơ kết 5 năm Nghị quyết 25).

 Tuy nhiên việc triển khai Nghị quyết 25, Kết luận số 80 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vẫn còn những hạn chế, như: Tính cụ thể hóa, năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận ở nhiều cấp bộ đoàn, nhiều cán bộ đoàn chưa tốt; các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi nhiều nơi còn hình thức, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn, đặc điểm phát triển và sự biến động của tình hình thanh thiếu nhi; chất lượng tổ chức Đoàn tại cơ sở, nhất là ở khu vực xã, phường, thị trấn trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; các cơ sở, trang thiết bị phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi còn thiếu...

Hơn 1,2 triệu đoàn viên kết nạp Đảng ảnh 1 Tại toạ đàm có 16 ý kiến, trao đổi về một số nội dung trọng tâm liên quan đến việc tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW

 Toạ đàm có 16 ý kiến, trao đổi đã tập trung vào các nội dung: Dự thảo Báo cảo tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết 25 do T.Ư Đoàn chuẩn bị; Đánh giá kết quả nổi bật, những chuyển biến trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 khoá X; đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời gian tới.

Đồng thời trao đổi, thảo luận về một số nội dung cụ thể sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 như: Phát huy vai trò tham mưu của Đoàn Thanh niên đối với cấp uỷ đảng - yếu tố quan trọng trong công tác thanh niên. Kết quả thực hiện các chính sách dành cho cán bộ đoàn các cấp. Đánh giá kết quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức công dân cho thanh niên sau 10 năm thực hiện Nghị quyết..

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.