Hơn 1.100 ngôi nhà bị ngập, hàng nghìn người phải sơ tán vì lũ lụt ở Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh một cây cầu bị hư hại vì lũ lụt ở Triều Tiên. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh một cây cầu bị hư hại vì lũ lụt ở Triều Tiên. Ảnh chụp màn hình
TPO - Hơn 1.170 ngôi nhà ở Triều Tiên đã bị ngập hoặc bị phá huỷ, khoảng 5.000 người phải sơ tán, nhiều trang trại và đường xá đã bị cuốn trôi sau nhiều ngày mưa lớn kéo theo lũ lụt.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn đài truyền hình địa phương cho biết một số khu vực thuộc bờ biển phía Đông, bao gồm các tỉnh Bắc và Nam Hamgyong đã có mưa lớn.

Cảnh quay từ hiện trường cho thấy nhiều ngôi nhà đã bị ngập đến nóc, cầu và đê bị cuốn trôi,

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Triều Tiên, Ri Yong Nam, nói với đài truyền hình rằng các khu vực của Bắc Hamgyong đã ghi nhận lượng mưa trên 500 mm từ Chủ nhật đến thứ Ba, trong khi các khu vực ở Nam Hamgyong hứng lượng mưa vượt quá lượng mưa trung bình hàng tháng.

Khi nước sông dâng cao phá vỡ đê đập, hơn 1.170 ngôi nhà đã bị ngập lụt, hư hại, khoảng 5.000 người phải sơ tán. Hàng triệu mét vuông đất nông nghiệp đã chìm trong nước. Khoảng 17.000 mét cầu - đường đã bị phá huỷ, khoảng 8.100 mét kè sông đã bị hư hại.

“Chúng tôi dự báo sẽ có nhiều mưa hơn trong tháng Tám ở các khu vực khác nhau bao gồm cả khu vực bờ biển phía đông, có thể gây thêm thiệt hại”, ông Ri nói.

Hồi tháng Sáu, Chủ tịch Kim Jong-un thừa nhận tình hình lương thực ở Triều Tiên đang “rất căng thẳng” và sẽ phụ thuộc vào vụ thu hoạch năm nay.

Suốt nhiều tháng, giới truyền thông địa phương đã đưa tin về các dự án đắp đê, cải tạo mương, cầu đường và các cơ sở hạ tầng khác để ngăn chặn nguy cơ từ lũ lụt.

Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.