Hơn 1.000 tay súng IS xếp hàng đầu thú

Các chiến binh IS xếp hàng đầu thú. Ảnh: RT
Các chiến binh IS xếp hàng đầu thú. Ảnh: RT
TPO - Lực lượng Iraq dưới sự hậu thuẫn của Mỹ ngày 5/10 cho biết, họ đã tái chiếm được thành trì còn lại của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi hàng trăm chiến binh IS lần lượt ra đầu hàng.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy tổ chức khủng bố này đang sụp đổ và không thể bảo vệ vùng đất mà chúng chiếm đóng.

Trung tá Paul Funk, chỉ huy đội đặc nhiệm liên quân chống IS ở Iraq và Syria cho biết, khoảng 1.000 tay sung IS đã đầu hàng trong những ngày qua sau khi thành phố Hawija ở miền bắc Iraq được quân đội Iraq giải phóng sau hai tuần giao tranh dữ dội.

Đây là những cảnh tượng hiếm hoi và là sự kiện mới nhất trong chuỗi thất bại của IS ở  Iraq.

Trả lời qua điện thoại từ Baghdad, Trung tá Funk nói: "Họ đã lần lượt đầu hàng và giao nộp vũ khí".

Trung tá Funk cũng cho biết thêm, những người đầu hàng nói rằng họ bị bỏ rơi, không được cho ăn, không được trả tiền.

Tuần trước,  thủ lĩnh của IS Abu Bakr al-Baghdadi đã phát một đoạn băng ghi âm hoan nghênh các chiến binh của mình nhằm động viên họ tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, lời kêu gọi này dường như không hiệu quả. Ngay sau đó, hàng trăm chiến binh IS đã lần lượt ra đầu hàng lực lượng Iraq.

Kể từ năm 2014, IS đã tràn vào Iraq từ Syria và chiếm giữ phần lớn lãnh thổ nước này. Từ một nhà thờ Hồi giáo ở Mosul, al-Baghdadi thông báo thành lập của cái gọi là đế chế Hồi giáo.

Hiện nay, có khoảng 3.000 chiến binh IS vẫn còn hoạt động ở Iraq, giảm 1/10 so với ban đầu. 
Mặc dù IS liên tiếp thất bại song giới chức liên quân Mỹ cho hay, cuộc chiến không dễ dàng kết thúc. Các chiến binh IS vẫn kiểm soát một loạt thị trấn, làng mạc dọc theo sông Euphrates ở Iraq và Syria.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG