Hơn 1.000 tân sinh viên xuất quân học ‘kỳ quân sự’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vừa qua, trường ĐH Phenikaa đưa hơn 1.000 tân sinh viên K15 đi học Giáo dục quốc phòng và An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội).

Theo kế hoạch, toàn sinh viên được chia thành 2 đợt khi tham gia học “kỳ quân sự” để đảm bảo an toàn trong tình hình mới của dịch COVID-19.

Hơn 1.000 tân sinh viên xuất quân học ‘kỳ quân sự’ ảnh 1

Mỗi sinh viên đều phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực khi vào trường.

Sinh viên được chia thành nhiều nhóm nhỏ để di chuyển tới Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh. Mỗi sinh viên đều phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực khi vào trường.

Hơn 1.000 tân sinh viên xuất quân học ‘kỳ quân sự’ ảnh 2

Những "tân sinh viên" lần đầu gặp nhau sau thời gian dài học online.

Để chuẩn bị cho sinh viên tham dự kỳ học quân sự, nhà trường đã kết hợp với Trung tâm GDQP - AN triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể là xịt khử khuẩn khu vực học tập trung và khu nhà ở, trang bị nước rửa tay, sắp xếp khu cách ly nếu có sinh viên là F0... Các biện pháp được đảm bảo cao nhất trong suốt quá trình học của sinh viên tại Trung tâm.

Hơn 1.000 tân sinh viên xuất quân học ‘kỳ quân sự’ ảnh 3

“Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng mình cũng được trở lại học trực tiếp cùng bạn bè, thầy cô. Đây cũng là lần đầu tiên tân sinh viên bọn mình mới được gặp nhau vì là khóa mới. Mình thấy rất vui và cảm giác như có thêm một mùa xuân nho nhỏ", sinh viên Nguyễn Diệu Huyền, Khoa Du lịch chia sẻ.

Hơn 1.000 tân sinh viên xuất quân học ‘kỳ quân sự’ ảnh 4

Còn Trần Thành Công, khoa Cơ khí Cơ điện tử cho biết: “Hôm nay là buổi đầu tiên mình được đến trường, được gặp thầy cô và các bạn. Lúc này mình thấy có rất nhiều cảm xúc, vừa mừng vừa lo. Mừng vì được học trực tiếp. Lo vì chưa bao giờ mình xa nhà nên thấy bỡ ngỡ. Mình hy vọng sẽ có được những trải nghiệm thú vị và hữu ích trong 2 tuần học quân sự”.

Hơn 1.000 tân sinh viên xuất quân học ‘kỳ quân sự’ ảnh 5

Khóa học quân sự được tổ chức nhằm cung cấp sự giáo dục và đào tạo tốt nhất những kiến thức quốc phòng, rèn tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và nề nếp sống cho các bạn sinh viên.

Hơn 1.000 tân sinh viên xuất quân học ‘kỳ quân sự’ ảnh 6

Theo kế hoạch, thời gian sinh viên K15 thuộc nhóm 1 đến từ 9 Khoa sẽ học quân sự từ ngày 19/2 đến ngày 1/3. Gần 2.000 sinh viên thuộc nhóm 2 của 6 Khoa còn lại sẽ tham gia kỳ học này từ ngày 1 đến ngày 12/3.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.