Hơn 1.000 quả đạn pháo còn nguyên ngòi nổ nằm gần khu dân cư

Hơn 1.000 quả đạn pháo các loại được phát hiện
Hơn 1.000 quả đạn pháo các loại được phát hiện
Những quả đạn pháo vẫn còn khả năng phát nổ, được phát hiện trong các bao tải gần khu vực người dân sinh sống.

Sáng 15/3, người dân tại khóm Đông Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều bao tải chứa đạn pháo tại dốc Cổng Trời, thuộc khu vực biên giới.

Tiếp nhận thông tin, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (Peace Trees Vietnam - PTVN) đã tiếp cận hiện trường, khoanh vùng để tìm cách xử lý.

Tiến hành kiểm đếm, lực lượng rà phá bom, mìn đã phát hiện 1.067 quả đạn pháo các loại, bao gồm: Rốc két 70 mm, Pháo 122mm, Cối 120mm, M79…

Số đạn pháo nói trên còn nguyên đầu nổ và rất nguy hiểm khi vô tình chạm vào. Đặc biệt, khu vực phát hiện lại gần khu dân cư, vì vậy việc xử lý và vận chuyển được tiến hành rất cẩn thận.

Trước đó, trong khi đi làm rẫy, người dân phát hiện nhiều bao tải chứa các đầu đạn được để lẫn trong rác thải sinh hoạt nằm ven đường và đã trình báo chính quyền. Thông tin ban đầu cho biết, số đạn pháo trên do các vựa thu mua phế liệu trên địa bàn đưa đến tập kết tại đây do không thể xuất bán được.

Hiện Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đang tiến hành đưa đến nơi tập kết an toàn để tiến hành hủy nổ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.