Hơn 1.000 người đồng diễn tại Festival chào mừng Ngày quốc tế Yoga

TPO - Ngày 5/6, tại Công viên Yên Sở, Liên đoàn Yoga thành phố Hà Nội đã tổ chức Festival chào mừng Ngày quốc tế Yoga, với sự tham gia đồng diễn của hơn 1.000 người.
Hơn 1.000 người đồng diễn tại Festival chào mừng Ngày quốc tế Yoga ảnh 1

Năm 2015, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày 21/6 hàng năm là Ngày quốc tế Yoga.

Hơn 1.000 người đồng diễn tại Festival chào mừng Ngày quốc tế Yoga ảnh 2

Từ đó đến nay, với phong trào phát triển ngày càng lớn mạnh và những lợi ích tuyệt vời mà yoga mang lại, tháng 6 được coi là tháng yoga với rất nhiều hoạt động kỷ niệm khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Hơn 1.000 người đồng diễn tại Festival chào mừng Ngày quốc tế Yoga ảnh 3

Festival diễn ra tại công viên Yên Sở gồm các tiết mục biểu diễn xếp hình Tháp Bút đẹp mắt đặc trưng của Thủ đô, màn đồng diễn Chào mặt trời gây ấn tượng mạnh.

Hơn 1.000 người đồng diễn tại Festival chào mừng Ngày quốc tế Yoga ảnh 4

Những phần trình diễn với các động tác Yoga có độ khó cao được thực hiện bởi các HLV Yoga chuyên nghiệp.

Hơn 1.000 người đồng diễn tại Festival chào mừng Ngày quốc tế Yoga ảnh 5
Hơn 1.000 người đồng diễn tại Festival chào mừng Ngày quốc tế Yoga ảnh 6

Sự kiện lần này thu hút hơn 1.000 người tham dự và đồng diễn yoga cùng các chuyên gia, huấn luyện viên Ấn Độ trong khoảng gần 60 phút.

Hơn 1.000 người đồng diễn tại Festival chào mừng Ngày quốc tế Yoga ảnh 7

Những người tham gia đều là những người tình nguyện, luyện tập nhiều buổi trước đó để hoàn thiện phần trình diễn này.

Hơn 1.000 người đồng diễn tại Festival chào mừng Ngày quốc tế Yoga ảnh 8

Festival kỷ niệm ngày Quốc tế Yoga đánh dấu sự ra đời non trẻ nhưng đã gặt hái thành tựu nhất định của Liên đoàn Yoga TP Hà Nội.

Hơn 1.000 người đồng diễn tại Festival chào mừng Ngày quốc tế Yoga ảnh 9
Hơn 1.000 người đồng diễn tại Festival chào mừng Ngày quốc tế Yoga ảnh 10

Thông qua buổi đồng diễn lần này, ban tổ chức mong muốn sẽ nhân rộng, khuyến khích, lan tỏa phong trào tập luyện yoga cho người dân Thủ đô thêm rộng khắp.