Hơn 1.000 lái, phụ xe buýt phải nghỉ việc không lương được trao quà hỗ trợ

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Công đoàn Transerco Vũ Hữu Tuyễn đến phòng trọ lái, phụ xe trao quà hỗ trợ.
Chủ tịch Công đoàn Transerco Vũ Hữu Tuyễn đến phòng trọ lái, phụ xe trao quà hỗ trợ.
TPO - Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, dẫn đến hàng nghìn lao động trong đó có lái, phụ xe buýt đã phải nghỉ việc không lương. Để hỗ trợ một phần khó khăn, Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã triển khai huy động hàng nghìn suất quà trao cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Vũ Hữu Tuyến, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Transerco cho biết, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài từ đầu năm đến nay khiến xe buýt tại đơn vị từ hạn chế hoạt động 50% công suất, từ 24/7 đến nay thì dừng hoạt động 100% để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị của thành phố.

“Điều này cũng đồng nghĩa với việc các xí nghiệp xe buýt thành viên phải triển khai thủ tục tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, trong đó có lái, phụ xe, tổng cộng trên 6.500 người”, ông Tuyến thông tin.

Hơn 1.000 lái, phụ xe buýt phải nghỉ việc không lương được trao quà hỗ trợ ảnh 1

Ông Nguyễn Thủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Transerco trao quà hỗ trợ cho lái, phụ xe.

Để hỗ trợ một phần khó khăn khi lao động xe buýt phải tạm nghỉ việc không lương, cùng với việc hoàn thành các thủ tục đề nghị các cấp ngành, thành phố trợ cấp cho người lao động, Công đoàn Tổng Công ty đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố huy động đợt đầu được 1.200 suất quà, mục đích để tặng cho một số người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn.

Với tên chương trình là “Túi An sinh Công đoàn”, trong những ngày qua Công đoàn Transerco và Liên đoàn Lao động Thành phố đã đi tặng các túi quà này cho các đoàn viên và công nhân lao động tại các xí nghiệp xe buýt đang có hoàn cảnh khó khăn, phải thuê nhà trọ. “Mỗi suất quà tuy không lớn nhưng chúng tôi hy vọng sẽ là nguồn động viên, chia sẻ, giúp làm ấm lòng người lao động trong giai đoạn khó khăn này”, ông Tuyến nói.

Là gia đình cả 2 vợ chồng cùng làm việc trên lĩnh vực xe buýt, trong đợt dịch này cả hai vợ chồng anh Vũ Ngọc Thủy - Nhân viên Xí nghiệp xe buýt nhanh Hà Nội thuộc Transerco đều phải tạm nghỉ việc hơn tháng nay.

Hơn 1.000 lái, phụ xe buýt phải nghỉ việc không lương được trao quà hỗ trợ ảnh 2

Trao quà hỗ trợ cho lái, phụ xe buýt tại đơn vị vận hành.

Anh Thủy cho biết, nguồn thu chính của gia đình để phục vụ sinh hoạt, nuôi con và chi phí nhà cửa đều trông chờ vào lương hàng tháng của hai vợ chồng, nhưng nay khi xe buýt dừng chạy, cả tháng nay vợ chồng anh không có thu nhập. Từ thực tế khó khăn này, anh Thủy có nguyện vọng: cùng với sự chủ động hỗ trợ của Xí nghiệp, Tổng Cty anh Thủy, anh mong các sở ngành, thành phố Hà Nội kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc khi dịch COVID-19 diễn ra theo quy định của Chính phủ.

Trước đó, để người lao động sớm được hỗ trợ khó khăn theo các chính sách nhà nước, Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Thanh Nam đã ký văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH, Phòng LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội các quận huyện trên địa bàn thành phố cho biết, thực hiện các biện pháp cấp bách theo chỉ đạo của UBND thành phố để phòng chống dịch COVID-19, nhiều hoạt động của Tổng Cty, trong đó có vận hành xe buýt (chiếm hơn 80% thị phần vận chuyển vận tải công cộng trên địa bàn thàn phố) phải dừng hoạt động. Việc này đã khiến hơn 6.500 lao động trên lĩnh vực xe buýt phải tạm nghỉ việc, không có lương.

Để tạo diểu kiện cho người lao dộng được tiếp cận sớm nhất gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP Chinh phủ; Tổng Công ty Vận tài Hà Nội đề nghị Sở LĐ-TB&XH, Phòng LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội các quận huyện nơi các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Cty đóng trên trên địa bàn quan tâm, tạo điều kiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chính sách hỗ trợ cho người lao động.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.