Hơn 1.000 HS, giáo viên Trung Quốc mắc kẹt vì bão Haiyan

Hơn 1.000 HS, giáo viên Trung Quốc mắc kẹt vì bão Haiyan
Ngày 12/11, lực lượng cứu hộ Trung Quốc cho biết, hơn 1.000 học sinh (HS) và giáo viên hiện đang bị mắc kẹt trong một trường học ở Tây Nam Trung Quốc do ảnh hưởng của bão Haiyan.

> TOÀN CẢNH SIÊU BÃO HANYAN

Bão Haiyan đổ bộ vào Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Bão Haiyan đổ bộ vào Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Sau khi bão Haiyan đổ bộ vào Quảng Tây vào sáng qua (11/11) gây mưa lớn, ngập lụt trong khu vực. Một trường trung học ở thành phố Quế Cương, thuộc Khu vực trị Choang Quảng Tây bị nước ngập sâu tới 1,5 mét, khiến hơn 1.000 học sinh và giáo viên bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ đã đưa các học sinh và giáo viên lên các tầng cao của các toàn nhà trong trường học và triển khai công tác cứu hộ.

Tại Quảng Tây, bão Haiyan đã làm 1 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 1 triệu người.

25.000 người bị mất nhà cửa và gần 250 căn nhà bị đổ sập. Số người thiệt mạng sau khi bão Haiyan vào Trung Quốc được xác nhận là 6 người.

Theo Ngọc Khương
Xinhua/VOV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.