Hôm nay, tiếp tục phải cắt điện từ Thanh Hóa trở ra

Hôm nay, tiếp tục phải cắt điện từ Thanh Hóa trở ra
(TPO) Tính đến 24 giờ hôm qua (26/5) tổng sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc đạt 52,6 triệu KWh, tăng so với những hôm trước. Hôm nay, có thể số hộ bị cắt điện sẽ tăng lên.

Mực nước hồ Hòa Bình ở mức 78,06 m, sản lượng điện của Nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước đang duy trì 3 triệu KWh, giảm 500.000 KWh so với ngày 25/5. Dự kiến, hôm nay Hòa Bình vẫn tiếp tục cung cấp gần 3 triệu KWh.

Cũng trong hôm qua, tổng sản lượng điện của nhà máy Nhiệt điện Phả Lại đạt 17 - 19 triệu KWh. Hiện nhà máy vẫn còn một tổ máy với công suất 100MW chưa phục hồi.

Nhà máy thủy điện Thác Bà cũng trong tình trạng hết sức khan hiếm nước và gần như không cấp điện trong khi các nhà máy nhiệt điện khác đang chạy hết công suất, nhưng đóng góp cũng không lớn: Nhà máy nhiệt điện Uông Bí đạt công suất 100 MW, Ninh Bình đạt 100 MW, Na Dương chạy một tổ máy đạt 50 MW.

Nhờ lấy điện từ trạm biến áp Hà Tĩnh, hầu như tất cả các huyện trên địa bàn Thanh Hóa trở vào đều có điện sử dụng. Các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục phải thắt lưng buộc bụng vì lượng điện cung cấp quá nhỏ.

Tính trung bình, một ngày tổng cộng khoảng 15 triệu KWh điện từ miền Nam đang được truyền ra miền Bắc.

Trong những ngày tới, theo dự báo lũ tiểu mãn có thể không có, hoặc có cũng rất nhỏ nên tình trạng thiếu điện vẫn tiếp tục căng thẳng.

Theo một quan chức ngành điện: Có những gia đình vẫn dùng tới 2 - 3 chiếc điều hòa chạy hết công suất, đèn đường có nơi vẫn thắp sáng giữa ban ngày.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.