Hôm nay, Quang Hải trở lại Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải về Việt Nam trong hôm nay và sẽ tập trung cùng ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2022.
Hôm nay, Quang Hải trở lại Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022 ảnh 1

Quang Hải từng đứng trước nguy cơ không thể tham dự AFF Cup 2022 do giải đấu không thuộc hệ thống FIFA days, nên Pau FC có quyền từ chối trả người. Trên thực tế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam từng xác nhận khả năng anh vắng mặt tại AFF Cup. Tuy nhiên phút cuối, HLV Didier Tholot đã đồng ý để Quang Hải về nước tập trung đội tuyển Việt Nam.

Thông tin từ VFF hôm nay cho biết, Quang Hải đã có mặt tại Việt Nam và sẽ sớm tập trung cùng các đồng đội ở đội tuyển. Tiền vệ sinh năm 1997 được HLV Park Hang-seo đánh giá là cầu thủ tấn công hay nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Sự trở lại của Quang Hải hứa hẹn sẽ giúp tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam biến hoá, giàu sự đột phá hơn.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam vừa có trận giao hữu với Philippines tại Hàng Đẫy tối 14/12 với chiến thắng tối thiểu 1-0. Theo kế hoạch, hôm nay HLV Park Hang-seo sẽ cho các cầu thủ nghỉ ngơi. Đội sẽ tập thêm 1 buổi vào ngày mai trước khi lên đường sang Vientianne vào ngày 17/12 để chuẩn bị cho trận ra quân trước đội tuyển Lào. Trận đấu này diễn ra ngày 21/12 trên sân vận động quốc gia Lào.

Dự kiến trong ngày hôm nay hoặc chậm nhất vào ngày mai, HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Đây là giải đấu cuối ông Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân Hàn Quốc vì vậy mong muốn sẽ giành cúp vô địch như một cuộc chia tay đẹp giữa đôi bên.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).