Hôm nay, nhà số 9 Đào Duy Anh tháo dỡ 2 tầng sai phạm

Hôm nay, nhà số 9 Đào Duy Anh tháo dỡ 2 tầng sai phạm
TPO - 8h30 sáng nay (25/5), ông Trần Việt Trung-Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: ông cùng với lực lượng chức năng tại quận sẽ trực tiếp xuống kiểm tra việc bắt đầu tháo dỡ công trình số 9 Đào Duy Anh, do chủ đầu tư thực hiện.

Ông Trung nói: “Hiện chủ đầu tư cũng đã bắt đầu cho lực lượng tới hiện trường để thực hiện việc tháo dỡ 2 tầng nhà sai phạm theo kế hoạch”.

Theo yêu cầu của thành phố, kể từ hôm nay (25/5), chủ công trình sai phép số 9 Đào Duy Anh bắt đầu phải dỡ bỏ phần công trình xây dựng sai phép theo yêu cầu của thành phố.

Trước đó, chủ đầu tư-công ty ASEAN đã tự nguyện chấp nhận việc tháo dỡ và đã nộp phương án tới cơ quan chức năng của thành phố.

Phương án tháo dỡ này do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thẩm định, được UBND quận Đống Đa và Sở xây dựng chấp nhận. Theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, chủ đầu tư phải tháo dỡ xong phần sai phạm trong thời gian 2 tháng (25/5-25/7), thay vì khoảng 5 tháng như đề xuất của chủ đầu tư.

Trao đổi với Tiền phong, ông Trần Việt Trung-Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: Quận đã bố trí lực lượng Thanh tra xây dựng, cán bộ trật tự xây dựng, cán bộ phường Phương Liên kiểm tra, đôn đốc để chủ đầu tư thực hiện phá dỡ phần xây dựng bắt đầu từ 25/5-theo đúng yêu cầu của lãnh đạo thành phố.

Cũng theo ông Trung,  những ngày qua, chủ đầu tư công trình số 9 Đào Duy Anh phải thực hiện hiện việc tháo dỡ thiết bị nội thất 2 tầng xây dựng sai phạm toà nhà; chuẩn bị các điều kiện cho việc phá dỡ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tiền phong, đến chiều ngày 24/5, quang cảnh xung quanh toà nhà số 9 Đào Duy Anh vẫn rất tĩnh lặng, không thấy có dấu hiệu chuẩn bị cho việc tháo dỡ các tầng sai phạm của toà cao ốc này. Hiện các cửa kính 2 tầng sai phạm bị cắt đợt này chưa được tháo dỡ; hệ thống cần trục phục vụ cho việc tháo dỡ… cũng chưa thấy được lắp đặt!

“Quận sẽ vẫn phải đốc thúc để chủ đầu tư thực hiện việc phá dỡ theo đúng tiến độ. Trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết, quận sẽ phải tổ chức cưỡng chế để lập lại trật tự, kỷ cương xây dựng trên địa bàn”-Ông Trung nói.

TPO sẽ tiếp tục thông tin mới nhất về những diễn biến của việc tháo dỡ công trình này trong hôm nay

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.