Hôm nay khai mạc Hội nghị cấp cao báo chí châu Á

Hôm nay khai mạc Hội nghị cấp cao báo chí châu Á
TP - Hội nghị cấp cao báo chí châu Á lần thứ 8 (AMS-8) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 đến 25-5 do Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì, với sự tham dự của khoảng 600 đại biểu, trong đó 400 người đến từ 26 nước thành viên của Viện Phát triển Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (AIBD).

Chủ đề chính của hội nghị là Phát thanh truyền hình trong kỷ nguyên số. Một ngày trước khi diễn ra hội nghị, hàng loạt hội thảo được tổ chức tại Hà Nội, đề cập nhiều vấn đề liên quan như quản lý chất lượng báo chí, phát thanh truyền hình dành cho mọi người, bảo vệ nội dung, công nghệ, tiết kiệm chi phí…

AMS do AIBD sáng lập năm 2004, diễn ra vào cuối tháng 5 hằng năm. AIBD được thành lập năm 1977 dưới sự bảo trợ của UNESCO, hiện có 26 quốc gia thành viên (Việt Nam gia nhập năm 1981), 94 thành viên liên kết, 58 đối tác đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Bắc Mỹ và các nước Ảrập. Đây là lần đầu tiên AMS được tổ chức tại Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.