Hội tụ tài năng tin học trẻ Việt Nam

Thí sinh dự thi thử nghiệm robot, sản phẩm của Công ty Cổ phần phần mềm DTT . Ảnh: Bảo Linh
Thí sinh dự thi thử nghiệm robot, sản phẩm của Công ty Cổ phần phần mềm DTT . Ảnh: Bảo Linh
TP - Chiều 8/8, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội thi tin học trẻ toàn quốc và kỷ niệm 20 năm Hội thi tin học trẻ (1995-2014). Tham dự có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh cùng các lãnh đạo ban, ngành T.Ư, địa phương và 239 thí sinh trên toàn quốc về dự thi.

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Lê Quốc Phong cho biết: “Đây là dịp hội tụ các tài năng tin học trẻ Việt Nam. Hội thi là sân chơi trí tuệ góp phần khơi dậy niềm đam mê công nghệ thông tin trong thanh thiếu niên cả nước. 


Qua 20 năm tổ chức hội thi, cuộc thi ngày càng thu hút đông thanh thiếu niên tham gia, chất lượng ngày càng cao, quy mô tổ chức hội thi ở cấp địa phương tốt hơn, sáng tạo hơn chứng tỏ sức hấp dẫn của hội thi”.

Trong ngày 9/8, tại Cung thiếu nhi Hà Nội, 239 thí sinh sẽ tranh tài ở 5 bảng gồm: bảng A (tiểu học), B (THCS), C (THPT), D (phần mềm sáng tạo) và E (lập trình phần cứng). 

Một điểm mới, sáng tạo của cuộc thi năm nay là có thêm bảng E2, E3, thi lập trình phần cứng học sinh THCS, THPT. Ở bảng E2 nội dung thi là lập trình trò chơi Trí Uẩn, một sản phẩm của Cty sáng tạo DTT dựa trên nền tảng giáo dục STEM cả thế giới đang hướng đến.

Tối cùng ngày các thí sinh tham dự giao lưu "Thắp sáng ước mơ công nghệ thông tin", gặp gỡ, lắng nghe các tài năng công nghệ đã thành công chia sẻ kinh nghiệm.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.