Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương trao quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương trao quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
SVVN - Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương, Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh Bình Dương tổ chức trao tặng 150 phần quà nhu yếu phẩm, túi thuốc, 4 tấn rau củ quả cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Tại trường ĐH Bình Dương, ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, chị Trần Thị Diễm Trinh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Tỉnh Bình Dương đã trao 100 thùng mì, 100 phần rau củ quả, 100 túi thuốc và 500 kg rau, củ quả; tại trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, đoàn đã trao 50 thùng mì, 50 phần rau củ quả, 500 kg rau củ quả. Các đơn vị còn lại, đoàn đã trao mỗi trường 500 kg rau củ quả các loại.

Chị Trần Thị Diễm Trinh mong muốn các phần quà hỗ trợ sẽ tiếp thêm động lực, sức mạnh, niềm tin cho các sinh viên, tình nguyện viên góp phần hỗ trợ các sinh viên vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tự tin vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương trao quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Các bạn sinh viên vui mừng khi nhận được những phần quà kịp thời.

Nhân dịp này, Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương đã thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên các trường đại học trong tỉnh. Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương đã gửi lời cảm ơn trân trọng về việc tham gia của các thầy cô giảng viên, sinh viên đang là tỉnh nguyện viên trong công tác phòng chống dịch, đồng thời mong muốn các tình nguyện viên tiếp tục phát huy tinh thần, xung kích, tình nguyện trong các hoạt động tình nguyện, là những tuyên truyền viên tích cực, gương điển hình trong công tác phòng, chống dịch, cùng với tỉnh mau chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

SVVN - Chia sẻ với thanh niên cả nước trong buổi đối thoại sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động và nhắn gửi thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần '5 xung kích' và '6 khát vọng'.