Hội Nhà văn TPHCM ra mắt Website 'Văn chương TPHCM'

0:00 / 0:00
0:00
Website "Văn chương TPHCM" tại địa chỉ vanchuongthanhphohochiminh.vn nhằm giới thiệu đến độc giả cả nước một diễn đàn sinh hoạt của giới văn chương tại thành phố mang tên Bác.

Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều ngày 16/6 Hội Nhà văn TPHCM đã chính thức cho ra mắt website mang tên Văn chương TPHCM trên địa chỉ vanchuongthanhphohochiminh.vn.

Trang web này nhằm giới thiệu đến độc giả và bạn văn cả nước một địa chỉ, một diễn đàn sinh hoạt của giới văn thơ tại thành phố mang tên Bác.

Thực ra trước đây, Hội Nhà văn TPHCM cũng đã từng có một số trang web do thành viên trong Hội tổ chức thực hiện nhưng do nhiều nguyên nhân, các trang đó đã không đạt hiệu quả mong muốn. Vì thế, vào giữa năm 2021, Hội Nhà văn TPHCM đã quyết tâm xây dựng một trang web thực sự xứng tầm với quy mô và hoạt động của Hội.

Được chạy thử nghiệm từ tháng 8/2021, tính đến ngày 15/6/2022, sau 10 tháng thực hiện website mang tên “Văn chương TPHCM” đã thu hút được trên 1.318.915 lượt xem với 1.249 bài viết (với mức trung bình có tới 4.190 lượt truy cập/ngày).

Hội Nhà văn TPHCM ra mắt Website 'Văn chương TPHCM' ảnh 1

Nhà văn Bích Ngân phát biểu tại lễ ra mắt website vanchuongthanhphohochiminh.vn

Theo nhà văn Bích Ngân- Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, website được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhằm xây dựng trang thông tin điện tử là tiếng nói chính thức của Hội cũng như là diễn đàn cho giới văn thơ TPHCM. Dù thời gian đầu trang web gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 cũng như thiếu kinh phí hoạt động, nhưng BCH Hội Nhà văn TPHCM vẫn quyết tâm thực hiện.

Hội Nhà văn TPHCM ra mắt Website 'Văn chương TPHCM' ảnh 2

Cuộc thi thơ "Nhân nghĩa đất phương Nam" do website thực hiện

Trong đó hoạt động nổi bật đầu tiên của website “Văn chương TPHCM” là tổ chức vận động, quảng bá cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam” nhằm động viên tinh thần chống dịch của người dân thành phố và cả nước. Trong 1,5 tháng, Ban Biên tập website đã tuyển chọn, biên tập và đăng tải 144 bài viết, trong đó có 410 bài thơ dự thi. Chính nhờ các bài dự thi được giới thiệu kịp thời và trang trọng trên website đã truyền cảm hứng, khuyến khích, lôi cuốn một lượng lớn người làm thơ và bạn yêu thơ tham gia, với khoảng 700 tác giả và hơn 1.500 tác phẩm dự thi; đồng thời, hiệu ứng cuộc thi cũng tạo sự lan tỏa cho website.

Nhà văn Bùi Anh Tấn, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM- Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ TPHCM (phụ trách trang web) cho biết, sau vài lần chỉnh sửa giao diện theo góp ý của các Hội viên và bạn đọc, hiện trang “Văn chương TPHCM” đã xây dựng được 14 chuyên mục đa dạng giúp bạn đọc tìm hiểu khá toàn diện về đời sống văn chương TPHCM và cả nước.

Đặc biệt, Hội đã thực hiện được chuyên mục mới là “Trách nhiệm người cầm bút” nhằm chống diễn biến hòa bình trong giới cầm bút, đấu tranh chống các quan điểm sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng hình ảnh TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hội Nhà văn TPHCM ra mắt Website 'Văn chương TPHCM' ảnh 3

Nhà văn Bùi Anh Tấn phát biểu tại lễ ra mắt

Ngoài ra, chuyên mục “Thư viện và tác giả” của website “Văn chương TPHCM” cũng được nhiều người đánh giá cao bởi thông qua trang web, chân dung các hội viên, các tác giả có tiếng tăm trong giới văn chương cả nước đều được giới thiệu hay liên kết trang để kết nối với người đọc. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện trang “Văn chương TPHCM” cũng như mở thêm những chuyên mục mới, xây dựng trang web thành nơi tập hợp, kết nối của văn chương khu vực miền Nam nhằm tạo điều kiện cho các tác giả có cơ hội giao lưu, phát triển các tác mới”- Nhà văn Bùi Anh Tấn cho biết.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).