Hội ngộ đầy cảm xúc tại Cannes

0:00 / 0:00
0:00
Một số thành viên giám khảo sải bước trên thảm đỏ đón chờ mùa phim thành công ở Cannes
Một số thành viên giám khảo sải bước trên thảm đỏ đón chờ mùa phim thành công ở Cannes
TP - Sau một năm lỡ hẹn vì đại dịch COVID-19, LHP Cannes 2021 khai mạc đánh dấu sự hồi sinh của điện ảnh thế giới.

Đi tìm thời gian đã mất

Nhiều năm trước, công chúng thấy lễ khai mạc LHP Cannes nhiều khi khá vội vàng, sơ sài. Lễ khai mạc năm nay lại kéo dài hơn thường lệ, với hai người dẫn dắt chương trình phong cách trái ngược nhau, một bên là Doria Tillier hài hước và bên kia là Jodie Foster khá khiêm tốn, giản dị. Những người tham dự dường như muốn lắng nghe nhiều hơn về chuyện nghề, về những ứng viên tham gia tranh Cành cọ vàng. Tại LHP Cannes năm nay, giới điện ảnh có nhiều điều để nói, nhiều bộ phim để xem như cách bù lại thời gian đã mất. Năm 2020, liên hoan phim không thể diễn ra do đại dịch bùng nổ.

Nữ diễn viên Pháp Doria Tillier nửa đùa nửa thật rằng khán giả ở Cannes năm nay là những người hạnh phúc nhất. Họ được thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh lần đầu công chiếu, bù đắp lại một năm ảm đạm. Jodie Foster nói: “Cảm giác thật tuyệt khi được ra ngoài”. Cannes là nơi Jodie đặt chân tới từ rất sớm khi mới nổi với Taxi Driver của đạo diễn Martin Scorsese. “Nhiều người trong chúng ta trải qua một năm bị cách ly, bị cô lập, đối mặt với đau khổ, sợ hãi chết chóc”, nữ diễn viên nhắc lại.

Hội ngộ đầy cảm xúc tại Cannes ảnh 1

Adam Driver và Marion Cotillard được chào đón nồng nhiệt với phim mở màn “Annette”

Jodie Foster nhận Cành cọ vàng danh dự trong lễ khai mạc 6/7. Nữ diễn viên bày tỏ niềm vui cùng với các thành viên giám khảo như Tahar Rahim, đạo diễn Spike Lee, khách mời đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho để xem phim và chiêm nghiệm những thước phim mà họ bỏ lỡ nhiều tháng qua. “Phim ảnh ở đây để kết nối, để chạm tới trái tim chúng ta. Mở lòng với khán giả mang tới cho tôi niềm vui rất lớn, tôi không bao giờ đánh mất ân huệ này đối với nghệ thuật thứ 7. Điện ảnh là cứu cánh của tôi. Trong thời gian bị cô lập, tôi đã khám phá lại nhiều tác phẩm kinh điển của Kurosawa, Scorsese, Almodovar. Tôi đánh giá cao sự sáng tạo của những tiếng nói mới khiến chúng tôi khám phá lại tính chân thực của cảm xúc”, Jodie Foster bày tỏ.

Đạo diễn Mỹ Spike Lee là Chủ tịch Ban giám khảo. Hình ảnh của ông được lựa chọn làm áp phích chủ đề của LHP năm nay. Tiếng nói của đạo diễn có nhiều phim tài liệu gây tiếng vang về mặt trái nước Mỹ rất hợp với tiêu chí của LHP Cannes luôn đậm màu chính trị. Thậm chí Chủ tịch Ban Giám khảo còn nhận xét rằng LHP Cannes quan trọng hơn cả Oscar. Bộ phim âm nhạc mở màn Annette nhận được tràng vỗ tay dài 6 phút khi kết thúc, với hai diễn viên chính Adam Driver và Marion Cotillard.

Hứa hẹn bùng nổ

Sự đứt đoạn một năm khiến giới điện ảnh mong chờ sự bùng nổ cả về cảm xúc lẫn chất lượng phim ảnh ở LHP Cannes lần thứ 74 này. Trong số 24 phim tranh Cành cọ vàng, nhiều phim “gây sốt, có tính cạnh tranh cao sẽ cho phép chúng tôi đi qua một hành trình đẹp, có lẽ còn đẹp hơn rất nhiều mùa phim gần đây. Các đạo diễn cất lên tiếng nói của tình yêu, của ý tưởng chúng ta mất đi mọi thứ liên quan đến cuộc khủng hoảng toàn cầu, tới vũ khí, tới nỗi bất hạnh của thanh niên ở một số miền đất”, Giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux nói.

Cuộc tranh tài năm nay ghi nhận nhiều tên tuổi uy tín, một vài người từng được vinh danh ở Cannes. Có thể kể tới đạo diễn Italia Nanni Moretti, đạo diễn Pháp Jacques Audiard, hay đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul, nữ đạo diễn Anh Tilda Swinton hay Jeanne Balibar. Điện ảnh Pháp áp đảo vì có tới 8 phim tranh giải. Kỷ lục chưa từng có với điện ảnh chủ nhà. Châu Á có ba đại diện- ngoài Thái Lan có phim của Nhật Bản, Iran tranh giải.

Đại dịch COVID-19 khiến các nhà làm phim Mỹ giữ tác phẩm của mình lâu nhất có thể để chờ tới sát mùa giải chạy đua Oscar năm tới. Chính vì thế họ muốn gửi phim dự LHP Venice dự kiến vào tháng 9 tới, với hy vọng đại dịch được đẩy lùi và khán giả kéo đi xem đông đảo hơn. Điện ảnh Hollywood chỉ có ba đại diện là Sean Baker, Timothée Chalamet và Sean Penn tranh giải. Cơ hội cho nữ đạo diễn vẫn hạn hẹp ở Cannes, năm nay có bốn nữ đạo diễn đem phim dự thi trong đó có ba đại diện của Pháp. Nữ giới tuy vậy lại áp đảo ở Ban giám khảo khi có tới năm bóng hồng ngồi ghế “nóng”: Mati Diop, Mylène Farmer, Maggie Gyllenhaal, Jessica Hauser và Mélanie Laurent.

Hơn 150 tác phẩm được trình chiếu trong suốt 12 ngày diễn ra đại tiệc điện ảnh quốc tế ở Cannes, bao gồm hạng mục tranh giải chính thức Cành cọ vàng và các hạng mục khác như phim ngắn, phim đầu tay, chợ điện ảnh. Mặc dù thiếu vắng Brad Pitt hay Leonardo DiCaprio trên thảm đỏ Cannes, liên hoan phim nay vẫn thu hút những ngôi sao hàng đầu Jodie Foster, Sean Penn, Matt Damon, Helen Mirren cùng với các minh tinh nước Pháp như Catherine Deneuve, Marion Cotillard, Jean Dujardin.

Tiệc điện ảnh năm nay đặc biệt hướng tới bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Các nhà tổ chức lựa chọn phim để tranh hạng mục Điện ảnh vì khí hậu. Lần đầu tiên nhà tổ chức kêu gọi những người tham dự đóng góp cho môi trường. Mỗi người tham dự đóng 24 euro nhằm quyên góp cho bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Số tiền thu được được dành cho chương trình bảo vệ môi trường của nhà tổ chức liên hoan phim.

Bóng đen COVID-19

Giới điện ảnh dù vui mừng hội hè nhưng không thoát khỏi nỗi lo dịch bệnh. Mỗi khách mời và người dự LHP Cannes phải tiêm đủ hai mũi vắc-xin và phải làm xét nghiệm lặp lại sau mỗi 48 tiếng trước khi bước chân vào Cung điện lễ hội. Khách mời chỉ có thể bỏ khẩu trang duy nhất thời điểm chụp ảnh trên thảm đỏ. Tiệc tùng cũng được hạn chế tối đa thay vì hội hè miên man và đêm trắng ở Cannes như trước. Mỗi bữa tiệc thường giới hạn không quá trăm người. Sự bùng nổ của biến thể Delta khiến nhà tổ chức đặt ra nhiều quy định mới nghiêm ngặt hơn.

MỚI - NÓNG
Công ty Cát Vạn Lợi khóc ròng vì lo trễ tiến độ giao hàng. Ảnh: U.P
Nghỉ lễ linh hoạt để kịp tiến độ đơn hàng
TP - Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người dân được nghỉ liên tục 5 ngày, từ 27/4 đến 1/5. Để công nhân vừa có thể nghỉ ngơi, vừa đảm bảo tiến độ đơn hàng… đa số các doanh nghiệp (DN) đều phải sắp xếp lại lịch hoạt động sản xuất kinh doanh.