Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Anh Lê Quốc Phong (trái) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.
Anh Lê Quốc Phong (trái) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.
TPO - Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19 thảo luận nhiều nội dung quan trọng, như: Cho ý kiến dự thảo (lần 4) báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khoá X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH Trung ương Đoàn khoá X; dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Sáng 22/6 tại TPHCM, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19 đã chính thức khai mạc. Anh Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng ảnh 1 Anh Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị.
Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng ảnh 2

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng ảnh 3

Diễn ra trong hai ngày 22 và 23/6, hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19 sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Cho ý kiến dự thảo (lần 4) báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn khoá X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH Trung ương Đoàn khoá X, dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; dự thảo đề án phân bổ đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; dự thảo đề án BCH Trung ương Đoàn khoá XI.

Ngoài ra, hội nghị còn cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017 và làm công tác cán bộ. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Lê Quốc Phong cho biết sau hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 18, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai hàng loạt hội nghị chuyên đề tại nhiều tỉnh thành, đơn vị với rất nhiều ý kiến phong phú, mang tính thực tiễn cao nhằm đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá X.

Ngay trong phiên khai mạc, các đại biểu đã sôi nổi góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X. Nhiều ý kiến đánh giá so với hội nghị Ban thường vụ lần thứ 18, dự thảo báo cáo chính trị đã được chỉnh sửa khoa học hơn, từ bố cục, cách hành văn cho đến hệ thống chỉ tiêu, dữ liệu. Dự thảo còn có nhiều cụm từ mang tính hiệu triệu đối với đoàn viên thanh niên cả nước.

Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng ảnh 4 Ngay trong phiên khai mạc, các đại biểu đã sôi nổi góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X.
Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng ảnh 5
Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng ảnh 6

Anh Giàng Quốc Hưng, uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh Đoàn Lào Cai đề nghị đối với các chỉ tiêu chưa đạt thể hiện trong dự thảo báo cáo chính trị cần rà soát lại để có số liệu chính xác.

Anh Hưng dẫn chứng: Như học tập nghị quyết, các tỉnh làm rất tốt. Tôi cho rằng chỉ tiêu này chúng ta có thể đạt chứ không thấp như dự thảo báo cáo.

Theo anh Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn TP Hà Nội, cơ sở dữ liệu trong dự thảo báo cáo chính trị rất lớn, những ý kiến đưa ra đã được chắt lọc rất kỹ.

Anh Thắng đề nghị làm rõ thêm một số khái niệm như chỉ tiêu hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp của thanh niên nên thể hiện rõ là khởi nghiệp sáng tạo để không trùng lắp với phong trào khởi nghiệp của doanh nghiệp.

“Cần có chiến lược về đổi mới hoạt động Đoàn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay bên cạnh các hoạt động truyền thống. Chiến lược đào tạo cán bộ đoàn cần xây dựng bài bản, dài hơi hơn”, anh Thắng kiến nghị.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.