Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Campuchia 5.000 khẩu trang

0:00 / 0:00
0:00
Buổi trao tặng khẩu trang sáng nay 24/6.
Buổi trao tặng khẩu trang sáng nay 24/6.
TPO - Với 5.000 khẩu trang vải trao tặng sáng nay, nâng tổng số khẩu trang Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia lên 30.000 chiếc trong thời gian gần đây.

Sáng nay (24/6), Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Tây Ninh do chị Nguyễn Thị Trúc Mai (Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh) dẫn đầu, với sự ủy quyền của Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đã tiến hành tặng 5.000 khẩu trang vải cao cấp (trị giá 360 triệu đồng) hỗ trợ Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia trong công tác phòng, chống với dịch bệnh COVID-19.

Địa điểm diễn ra việc trao tặng khẩu trang sáng nay là cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và cửa khẩu Ba Vet (tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia).

Thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông qua Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam đã gửi tặng 25.000 khẩu trang tới Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Chị Nguyễn Thị Trúc Mai phát biểu: “Những món quà này đại diện cho mong muốn chia sẻ, sát cánh của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia trong cuộc chiến chống COVID-19, để 2 nước cùng sớm ổn định tình hình, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, phát huy mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và thanh niên 2 nước".

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Campuchia 5.000 khẩu trang ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Trúc Mai và ông Toch Polyva tại buổi trao 5.000 khẩu trang vải sáng 24/6.

Ông Toch Polyva (Phó Tỉnh trưởng, kiêm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng) xúc động nói rằng, với món quà này, sẽ góp phần giúp nước bạn làm tốt công tác phòng chóng dịch bệnh và hy vọng trong thời gian tới, khi hết dịch bệnh, Tổ chứ Hội của 2 nước sẽ tiếp tục tái khởi động lại các chương trình, theo bản thỏa thuận hợp tác đã ký trước đây.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.