Hối hả tháo dỡ bến thủy Hồ Tây

Hối hả tháo dỡ bến thủy Hồ Tây
TPO - Ngày 3/3, toàn bộ các cầu dẫn khung thép, sàn cứng tại khu vực bến thuỷ Hồ Tây đã được cơ quan chức năng tháo dỡ. Dự kiến di dời đúng thời hạn 10/3 mà UBND TP yêu cầu.

Ghi nhận sáng ngày 3/3 tại bến thuỷ Hồ Tây (khu vực từ số 2 đến số 10 phố Nguyễn Đình Thi), toàn bộ cầu tàu đã được tháo dỡ. Để ra được nhà hàng chỉ có cách dùng thuyền. Một số đoạn lan can bị phá đã được rào tạm bằng lưới sắt để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Ban quản lý Hồ Tây khẳng định: Toàn bộ cầu dẫn, nhà chờ… đã được cưỡng chế đúng kế hoạch. Dự kiến, toàn bộ nhà hàng sẽ được di chuyển trước 10/3, theo đúng yêu cầu của UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết thêm, ngày 23/2, quận mới chỉ tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các cầu tàu, sàn nổi.

Trước ngày 10/3, toàn bộ số du thuyền, nhà nổi này phải di dời ra khỏi hồ Tây, chấm dứt triệt để hoạt động kinh doanh dịch vụ, giải trí trên hồ Tây như chỉ đạo của thành phố.

Hối hả tháo dỡ bến thủy Hồ Tây ảnh 1

Các công nhân đang tích cực làm việc để di dời vật liệu tháo dỡ khỏi Hồ Tây

Hối hả tháo dỡ bến thủy Hồ Tây ảnh 2

Tuy nhiên, sau thời gian dài, ở đây tích tụ lượng bùn khá lớn, khiến việc múc bùn lên rất vất vả

Hối hả tháo dỡ bến thủy Hồ Tây ảnh 3

Phía bên trong, các nhà hàng đang tự tháo dỡ khung thép, giảm tải để tiện di chuyển

Hối hả tháo dỡ bến thủy Hồ Tây ảnh 4

Cầu cảng cuối cùng ra nhà hàng Tây Long đang chuẩn bị được tháo dỡ

Hối hả tháo dỡ bến thủy Hồ Tây ảnh 5
Hối hả tháo dỡ bến thủy Hồ Tây ảnh 6

Theo thống kê của UBND quận Tây Hồ, trước khi tháo dỡ, trên hồ Tây có 6 đơn vị lắp đặt sàn cứng, cầu dẫn khung thép, đóng cọc cố định xuống lòng hồ mà không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

Hối hả tháo dỡ bến thủy Hồ Tây ảnh 7
Hối hả tháo dỡ bến thủy Hồ Tây ảnh 8
Hối hả tháo dỡ bến thủy Hồ Tây ảnh 9

.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.