Hội đồng Bầu cử Quốc gia đang rà soát đại biểu sau bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp
TPO - Có trường hợp đại biểu sau bầu cử có vấn đề và Hội đồng Bầu cử Quốc gia đang tiến hành rà soát thận trọng, kỹ lưỡng, đúng pháp luật, đúng quy định của Đảng.

Chuẩn bị cho Phiên họp thứ 6 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ngày 4/6, Tiểu ban Nhân sự - Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tổ chức Phiên họp nghe báo cáo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự, đến thời điểm này, cuộc bầu cử đã được thực hiện dân chủ, thành công tốt đẹp, với hơn 69 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,60%.

Còn một vài tổ bầu cử vì lý do khác nhau phải tổ chức bầu cử lại, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản chính thức; có trường hợp đại biểu sau bầu cử có vấn đề, Hội đồng cũng đang tiến hành rà soát thận trọng, kỹ lưỡng, đúng pháp luật, đúng quy định của Đảng.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, đóng góp vào thành công chung đó có vai trò của các đồng chí, các cơ quan trong Tiểu ban Nhân sự, đã giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở trung ương về địa phương.

Nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự đã và đang được tiến hành theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra, còn nhiệm vụ quan trọng cuối cùng là: xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội.

Đánh giá cao các thành viên giúp việc của Tiểu ban đã hết sức nỗ lực, cố gắng để cập nhật kết quả, nhưng theo ông Mẫn, do nhiều địa phương gửi báo cáo chậm về Trung ương nên việc tống hợp chưa thật đầy đủ, cần rà soát để đảm bảo tuyệt đối chính xác.

Đáng lưu ý, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có sự biến động về nhân sự phụ trách bầu cử ở địa phương, nảy sinh một số vấn đề mới nhưng Tiểu ban đã phối hợp hướng dẫn kịp thời; kể cả sau ngày bầu cử 23/5, có những việc nảy sinh tại một số nơi phải tổ chức bầu cử lại do vi phạm quy định hoặc thiếu về số lượng, Tiểu ban đã tiếp tục tham mưu ban hành hướng dẫn kịp thời.

Trước đó, Tiểu ban An ninh, trật tự cũng tổ chức phiên họp tổng kết công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

Theo báo cáo, việc quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử được tiến hành từ rất sớm, toàn diện, quyết liệt, bài bản. Công tác bảo đảm an ninh trật tự đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, không xảy ra bị động, bất ngờ, không xảy ra bất cứ sơ suất nào dù là nhỏ nhất.

Nhiều đơn vị, địa phương có sáng kiến, cách làm hay đã được nhân rộng trong cả nước, thể hiện sự chủ động, quyết liệt, hết lòng, hết sức vì công việc, được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao...

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thường trực Tiểu ban an ninh trật tự bầu cử cho biết, mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến cuộc bầu cử đã được toàn lực lượng công an tập trung đồng bộ các biện pháp, các phương tiện để giải quyết từ sớm, từ xa ngay từ khi mới manh nha, qua đó giảm thiểu những tác động tiêu cực đến cuộc bầu cử.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.