Hỏi đáp về lễ nhậm chức của ông Biden

Tổng thống đắc cử Joe Biden và phu nhân Jill Biden. Ảnh: AP.
Tổng thống đắc cử Joe Biden và phu nhân Jill Biden. Ảnh: AP.
TPO - Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ lần thứ 59 dự kiến được tổ chức ngày 20/1 tại Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội). Dưới đây là màn hỏi-đáp về sự kiện này.

Cơ quan nào phụ trách lễ nhậm chức?

-Ủy ban Quốc hội về lễ nhậm chức chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho các lễ nhậm chức tổng thống từ năm 1901. Thành viên của ủy ban gồm các nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện.

Để phục vụ lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden, Ủy ban họp từ tháng 6, phê chuẩn ngân sách 1,5 triệu USD hồi tháng 7, giám sát việc xây dựng lễ đài nhậm chức ở cửa tây (West Front) của Điện Capitol, lễ tuyên thệ và tiệc trưa dành cho tổng thống và phó tổng thống, Wtop News đưa tin ngày 19/1.

Tổng thống đắc cử sẽ tự thành lập ủy ban riêng để quyên tiền cho các sự kiện bên ngoài Điện Capitol như các lễ chúc mừng nhiệm kỳ mới. “Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra buổi lễ bảo đảm an toàn cho mọi người, vinh danh các truyền thống lớn của nhiệm kỳ tổng thống và thể hiện tầm nhìn Mỹ đổi mới của chính quyền Biden-Harris về công dân toàn diện, công bằng và thống nhất”, ông Tony Allen, giám đốc điều hành Ủy ban Nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden, tuyên bố.

Chủ đề của lễ nhậm chức năm nay sẽ là “Nước Mỹ Thống nhất” – một vấn đề từ lâu là trọng tâm của ông Biden và được quan tâm hơn sau sự kiện Điện Capitol bị đám đông tràn vào chiếm đóng tạm thời hồi tuần trước, hãng tin Mỹ AP đưa tin.

Hỏi đáp về lễ nhậm chức của ông Biden ảnh 1 Khu cửa tây của Điện Capitol. Ảnh: AP.

Vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1 khiến kế hoạch an ninh cho lễ nhậm chức thay đổi như thế nào?

-Khi đám đông ủng hộ đương kim tổng thống Donald Trump tràn vào Điện Capitol hôm 6/1 với hy vọng ngăn được việc Quốc hội khẳng định chiến thắng của ông Biden trong đợt bầu cử tháng 11/2020, người ta có cảm giác hàng rào an ninh tại hiện trường đã bị xô đổ dễ dàng.

Vì thế, để đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ nhậm chức sắp tới, lực lượng an ninh được tăng cường, gồm hơn lính vệ binh quốc gia đến từ 6 bang gần thủ đô Washington D.C. Họ sẽ trợ giúp cảnh sát Điện Capitol và các lực lượng thực thi pháp luật khác.

Hàng rào cao được đánh giá là “không thể trèo qua” đã được dựng lên bao quanh Điện Capitol.

Mức độ an ninh tăng cường dịp lễ nhậm chức sẽ tương tự khi có lễ viếng nhân vật quan trọng tại Điện Capitol. Gần đây diễn ra 2 lễ viếng như vậy, sau khi thẩm phán Tòa Tối cao Ruth Bader Ginsburg và nghị sĩ John Lewis qua đời năm 2020.

“Sự an toàn và an ninh của tất cả những người tham dự Lễ nhậm chức tổng thống lần thứ 59 có tầm quan trọng tối thượng”, Sở Mật vụ Mỹ tuyên bố.

Hỏi đáp về lễ nhậm chức của ông Biden ảnh 2 Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai ở Washington. Ảnh: AP.

Người dân có thể tới dự các sự kiện diễn ra trong ngày nhậm chức?

-Hiện giờ, sự kiện Ngày Nhậm chức chỉ có khoảng 1.000 được mời tham dự. Thông thường, 200.000 vé được phát cho các thành viên Quốc hội để dành cho các cử tri của họ. Các buổi lễ được tổ chức ở 9 địa điểm khác ở bên ngoài Điện Capitol. Trong khi một số buổi lễ từng được tổ chức trong nhà vì thời tiết xấu, đến nay, chưa có buổi lễ nào chỉ được tổ chức trực tuyến.

Thị trưởng Washington D.C., thống đốc bang Maryland và thống đốc bang Virginia đã gửi thông điệp về tình trạng người tham dự lễ nhậm chức vào tối thứ Hai tới. “Do hoàn cảnh đặc thù quanh Lễ nhậm chức tổng thống lần thứ 59, bao gồm cuộc nổi loạn bạo lực tuần trước và đại dịch COVID-19 chết người đang diễn ra, chúng tôi đang áp dụng cách làm khác thường là khuyến khích người Mỹ không tới Washington D.C. mà thay vào đó là tham dự online”, thị trưởng Washington D.C. Muriel Bowser, thống đốc Maryland Larry Hogan và thống đốc Virginia Ralph Northam ra tuyên bố chung.

Hỏi đáp về lễ nhậm chức của ông Biden ảnh 3 Điện Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ). Ảnh: ABC News.

Có kế hoạch biểu tình nào không?

-Cục Điều tra liên bang (FBI) đang cảnh báo về các kế hoạch biểu tình có vũ trang ở tất cả thủ phủ của 50 bang và Washington D.C trong những ngày trước lễ nhậm chức, làm dấy lên nỗi lo tiếp tục đổ máu sau cuộc bạo loạn chết người ở Điện Capitol tuần trước, AP đưa tin.

“Các cuộc biểu tình có vũ trang đang được lên kế hoạch ở tất cả thủ phủ 50 bang từ ngày 16/1 tới ít nhất là ngày 20/1, và tại Điện Capitol từ ngày 17-20/1”, FBI thông báo trên một bản tin.

Tính đến 15/1, ít nhất 5 nhóm hoặc cá nhân đã xin giấy phép của Cục Công viên quốc gia Mỹ để tổ chức biểu tình, bao gồm Let America Hear Us và Roar for Trump (khoảng 300 người tham gia), DC Action Lab (5.000 người), Black Pact (5.000 người) và Answer Coalition.

Thị trưởng Muriel Bowser đã đề nghị Bộ trưởng nội vụ David Bernhardt từ chối cấp phép mọi cuộc tụ tập công cộng trên đất liên bang ở Washington D.C. trong những ngày trước và sau lễ nhậm chức.

Hỏi đáp về lễ nhậm chức của ông Biden ảnh 4 Người ủng hộ ông Donald Trump cố phá vỡ hàng rào cảnh sát để vào Điện Capitol hôm 6/1. Ảnh: AP.

Có chương trình biểu diễn gì?

-Lady Gaga và Jennifer Lopez sẽ là hai ca sĩ chính của buổi lễ. Foo Fighters, John Legend và Bruce Springsteen sẽ biểu diễn từ xa. Eva Longoria và Kerry Washington sẽ giới thiệu các phân đoạn của sự kiện.

Cuối ngày, tài tử Tom Hanks sẽ dẫn một chương trình truyền hình đặc biệt chúc mừng sự nhậm chức của ông Biden. Những nghệ sĩ khác tham gia biểu diễn gồm có Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato và Ant Clemons.

Hỏi đáp về lễ nhậm chức của ông Biden ảnh 5 Ca sĩ Lady Gaga. Ảnh: Daily Progress.

Làm sao có được vé tham dự?

-Thông thường, vé tham dự các buổi lễ được đăng ký thông qua thượng nghị sĩ của từng bang. Số lượng vé được giới hạn theo hộ gia đình và được phân phối theo nhiều cách khác nhau tùy từng bang.

Năm nay chỉ có hơn 1.000 vé. Mỗi thành viên Quốc hội được một vé và mỗi người được kèm một khách.

Ông Trump có dự lễ không?

-Sau vụ nhiều người ủng hộ đương kim tổng thống Donald Trump vượt qua cảnh sát Điện Capitol và chiếm khu tổ hợp này vài giờ hôm 6/1, ông Trump dường như không xuất hiện trước công chúng. Ngày 8/1, ông nói sẽ không dự lễ nhậm chức của ông Biden.

Ông Trump là một trong số ít tổng thống Mỹ không dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Vị tổng thống cuối cùng không dự lễ là ông Andrew Johnson (không dự lễ nhậm chức của ông Ulysses S. Grant năm 1869).

Hỏi đáp về lễ nhậm chức của ông Biden ảnh 6  Đương kim tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông. Ảnh: NBC News.

Sẽ có diễu hành trên đại lộ Pennsylvania?

-Lễ nhậm chức của ông Biden sẽ bao gồm “diễu hành ảo khắp nước Mỹ” và sự kiện này tuân thủ quy định về giới hạn đám đông thời kỳ đại dịch COVID-19, AP đưa tin.

Số người tham dự buổi lễ tại hiện trường sẽ cực kỳ hạn chế và hình ảnh lễ diễu hành sau đó sẽ được chuốt lại, Ủy ban nhậm chức của ông Biden tuyên bố.

Dịp lễ, nhiều con phố bị phong tỏa, xe cộ không thể đi qua. Khó có thể xác định chính xác số lượng phố và điểm bị phong tỏa. Một số dãy phố hoạt động bình thường, một số bị phong tỏa, một số khác chỉ mở một chiều. Có phố bị phong tỏa “cứng”, có phố bị phong tỏa “mềm” với trạm gác. Từ thứ Ba, xe tải giao hàng phải đi qua cổng từ (phát hiện kim loại) tại trạm kiểm soát Raoul Wallenberg Place.

Từ ngày 15-21/1, tổng cộng 13 ga tàu điện ngầm trong bán kính an ninh phải đóng cửa. Ngày 22/1, có 11 ga đóng cửa, và ngày 23/1 có thêm 2 ga đóng cửa. Tàu điện ngầm chạy qua các ga đóng cửa mà không dừng lại.

Những sự kiện gì diễn ra trước lễ nhậm chức?

-Từ 8 giờ tối thứ Hai (giờ Mỹ), Ủy ban Nhậm chức tổng thống sẽ phối hợp tổ chức Ngày Martin Luther King Jr. với sự tham gia của các diễn giả và nghệ sĩ, bao gồm Bernice King, Martin Luther King III, Aloe Blacc và Al Sharpton.

Thứ Ba, Discovery Inc. và Discovery Education sẽ cung cấp kinh nghiệm học tập trực tuyến cho các giáo viên, học sinh, và hộ gia đình với lời chào của bà Jill Biden (phu nhân của ông Joe Biden).

Tối thứ Ba, một buổi lễ ánh sáng sẽ được tổ chức tại bể phản chiếu Đài tưởng niệm Lincoln để tưởng niệm những người thiệt mạng vì COVID-19.

Ủy ban Nhậm chức tổng thống mời các cộng đồng khắp nước Mỹ cùng với Washington D.C. chiếu sáng các tòa nhà và rung chuông nhà thờ lúc 5 giờ 30 phút chiều trong “khoảnh khắc tưởng nhớ và đoàn kết quốc gia”.

Hỏi đáp về lễ nhậm chức của ông Biden ảnh 7 Bể phản chiếu Đài tưởng niệm Lincoln. Ảnh: CBS News.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.