Có 24 kết quả :

Hai bị cáo tại phiên tòa

"Hôi" 10 thùng bia, hai bị cáo chia nhau 12 tháng tù

TPO - Sáng 8/7 tại UBND phường Bình Đa (TP Biên Hòa, Đồng Nai), TAND TP Biên Hòa mở phiên xét xử lưu động Trần Anh Cường (30 tuổi) và Đinh Văn Vinh (47 tuổi, cùng ở TP Biên Hòa) về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản. Đây là hai bị cáo trong vụ “hôi bia” xảy ra tại TP Biên Hòa cuối năm 2013.
Tài xế xe bị “hôi” bia Hồ Kim Hậu.

Tài xế bị 'hôi' bia trở thành công dân tiêu biểu Đồng Nai

Tối ngày 15/1, trong buổi lễ vinh danh công dân tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2013 do Đài PTTH tỉnh Đồng Nai tổ chức, anh Hồ Kim Hậu (30 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu, lái xe Công ty TNHH Trang Tuấn) - tài xế xe tải bị “hôi” bia xảy ra ngày 4.12.2013 tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp, TP.Biên Hòa - đã được vinh danh là công dân tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2013.
Sau ‘hôi bia’ vẫn còn cử chỉ đẹp

Sau ‘hôi bia’ vẫn còn cử chỉ đẹp

TPO - Tôi rất xấu hổ khi thấy những hình ảnh hôi bia của người bị nạn ở Biên Hòa. Nhưng, lòng tôi cũng ấm lại hơn, khi nhiều bạn trẻ sau đó tự nguyện góp tiền ủng hộ anh tài xế nghèo trong cơn hoạn nạn.
Khởi tố hai bị can trong vụ ‘hôi bia’

Khởi tố hai bị can trong vụ ‘hôi bia’

Công an TP Biên Hòa nhận thấy vụ “hôi bia” xảy ra ngày 4/12/2013 tại TP Biên Hòa có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên đã khởi tố hai bị can (đều ngụ TP Biên Hòa) với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.
Thử thách

Thử thách

TP - Có người bàn góp rằng, vụ hôi bia được báo Tuổi trẻ phản ánh kỹ thời gian qua là một cú quảng bá sản phẩm có toan tính của nhãn hàng kia? Nếu là sự thật, thì phải ngả mũ khâm phục họ. Bởi họ đã hiểu người Việt đến chân tơ kẽ tóc.
Tin vắn ngày 14/12

Tin vắn ngày 14/12

TP - Sáng 13/12, tại ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, bầy ong vò vẽ làm tổ trên ngọn cây cao hàng chục mét bay ra tấn công ông Trần Phi Hảo (72 tuổi, thương binh hạng 2/4, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng) và người đi đường.
'Hôi' của người bị nạn là vi phạm pháp luật

'Hôi' của người bị nạn là vi phạm pháp luật

Theo Luật sư Xuân Bính, Đoàn luật sư TP Hà Nội, hành vi "hôi" của người bị nạn là hành vi đáng lên án; thể hiện đạo đức xuống cấp của một bộ phận người dân, đi ngược lại với tinh thần “tương thân tương ái”, giúp đỡ người trong hoạn nạn.
Đã xác định danh tính những người ‘hôi bia’

Đã xác định danh tính những người ‘hôi bia’

Ngày 10/12, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã chỉ đạo Công an TṔ Biên Hòa vào cuộc điều tra vụ người dân "hôi bia" của xe bị nạn, bước đầu xác định danh tính 7 người trực tiếp tham gia.
Hôi bia, giết trộm

Hôi bia, giết trộm

TP - Từng có không ít vụ ăn hôi xảy ra, kiểu như nạn nhân đánh rơi vài chục triệu và bị người đi đường xông vào nhặt. Nhưng vụ hôi bia sau khi xe chở bia bị lật ở Biên Hòa, Đồng Nai gần đây gây chú ý hơn. Vì thiệt hại lớn, lên tới vài trăm triệu, và nạn nhân là anh tài xế sẽ phải đền cho khách hàng.