Hội An kêu gọi bác sĩ về hưu, sinh viên Y khoa chung tay chống dịch

Kiểm tra y tế tại các chốt trên địa bàn TP. Hội An. Ảnh T. V
Kiểm tra y tế tại các chốt trên địa bàn TP. Hội An. Ảnh T. V
TPO - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phước tạp, TP Hội An kêu gọi bác sĩ về hưu, sinh viên Y khoa hỗ trợ địa phương phòng chống dịch

Ngày 1/8, UBND TP Hội An (Quảng Nam) phát thư kêu gọi tình nguyện tham gia chiến dịch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hội An nhận định, hiện nay, dịch bệnh COVID-19 gây ra tại địa phương đã bước vào giai đoạn mới với diễn biến đặc biệt phức tạp, khó lường. Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2, các trường hợp F1, F2 không ngừng gia tăng, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch trong cộng đồng là rất cao.

Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có khó khăn về lực lượng nhân viên y tế.

Hội An kêu gọi bác sĩ về hưu, sinh viên Y khoa chung tay chống dịch ảnh 1 Hội An cách ly toàn thành phố sau khi phát hiện các trường hợp dương tính COVID-19

Với tình hình trên, UBND, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 TP Hội An kêu gọi các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đang công tác tại các cơ sở y tế hoặc đã nghỉ hưu còn đảm bảo sức khỏe, các bạn trẻ là sinh viên Y khoa tích cực tham gia, hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại Hội An ghi nhận 10 ca dương tính COVID-19. Riêng sáng 1/8, trong số 12 ca mới mắc COVID-19 mà Bộ Y tế công bố, Hội An có 5 trường hợp, trong đó 3 người là sư cô ở chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong.

Để đảm bảo phòng chống dịch, từ 0h ngày 31/7 thành phố này chính thức thực hiện cách ly xã hội. 
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.