Hội An hướng tới 'ngôi làng toàn cầu': Giấc mơ còn xa?

Hội An hướng tới 'ngôi làng toàn cầu': Giấc mơ còn xa?
TP - Ý tưởng hướng sự phát triển Hội An trở thành một “Ngôi làng toàn cầu sáng tạo” (Creative Global Village), hoặc một “đô thị hậu công nghiệp hoá” chất chứa tài nguyên nhân văn - sinh thái không bao giờ vơi kiệt gây chú ý tại hội thảo quốc tế giúp Hội An tìm kiếm mô hình quy hoạch phát triển bền vững khai mạc hôm qua, 12-4.
Hội An hướng tới 'ngôi làng toàn cầu': Giấc mơ còn xa? ảnh 1
Cù Lao Chàm (Hội An) - Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ảnh: Tr.T

“Cần xem lại quan niệm về hạnh phúc. Phải tính đến tổng hạnh phúc

quốc gia, thay vì chỉ chăm chú vào tổng sản lượng quốc gia” – học giả Thái Quang Trung, Chủ tịch danh dự Quỹ phát triển bền vững (FOF - Foundation of the Future – Singapore) nhấn mạnh - “Không phải chỉ cứ sản xuất, sản xuất và sản xuất. Với Hội An, chầm chậm trong cách sống là tuyệt vời”.

Đưa ra ý hướng Hội An trở thành một “ngôi làng toàn cầu sáng tạo”, ông Trung kỳ vọng rất lớn về một sức hút toàn cầu của  Hội An -  trong quá khứ từng là trung tâm thương mại sôi động nhất của Con đường tơ lụa trên biển, còn giờ đây là Di sản văn hoá thế giới.

Mới đây, tháng 5-2009, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) thế giới,  quần thể Cù Lao Chàm - Hội An lại được coi là Khu DTSQ duy nhất trên thế giới nối liền khu vực tự nhiên và khu vực đô thị.

Thiên nhiên - văn hoá - con người ở đây hài hoà ở mức hiếm có. “Ngôi làng toàn cầu” Hội An, theo đó sẽ trở thành đại cộng đồng của các di sản, nghệ thuật và sự sáng tạo, kết nối với thế giới bằng năng lượng riêng biệt của mình.   

Ông Lai Kurukulasuriya, nguyên Đại sứ cấp cao của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) tại Nairobi (Kenya) bày tỏ sự ủng hộ ý tưởng này bởi nó không chỉ bảo vệ di sản văn hoá và tài nguyên thiên nhiên, mà còn “cung cấp phương thức sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên đó”.  

GS Hoàng Đạo Kính đưa ra khái niệm “Tài nguyên di sản”, thay cho những khái niệm vốn đã quen thuộc: “Di sản kiến trúc”, “Di sản đô thị”... Bởi theo ông, những gì thuộc về di sản có tỉ trọng lớn về không gian, về quỹ vật chất, cần được nhìn nhận như nhân tố chủ đạo cho phát triển, và tất nhiên, tài nguyên này cần được khai thác khác biệt so với những tài nguyên khác.

“Làm sao Hội An trở thành thành phố cân bằng và hướng tới mô hình đô thị hậu công nghiệp hóa”. Theo GS Hoàng Đạo Kính: “Hội An nên hướng tới mô hình phía trước - đô thị hậu công nghiệp hoá, theo hai hướng nhân văn và sinh thái”. Nếu đi theo con đường có sẵn của mô hình đô thị thời công nghiệp hoá, Hội An sẽ gánh chịu những hậu quả mà các thành phố hiện đại khác đang gánh chịu, Hội An sẽ đánh mất mình.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.