Học với tư duy mở

Học với tư duy mở
TP - Tận dụng các phương tiện nghiên cứu và tư duy mở để học tốt ở bậc ĐH là ý kiến nhiều sinh viên (SV) đưa ra tại diễn đàn phương pháp học tập, nghiên cứu tài liệu, chia sẻ tài liệu do T.Ư Đoàn tổ chức sáng 16-11.

> Học nghề 'Hai trong Một'

Tham dự diễn đàn có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, cùng gần 700 SV.

Theo Nguyễn Việt Hoàng (SV ĐH Giao thông vận tải), phương pháp nghiên cứu ưu việt nhất là dựa trên thử nghiệm và thử sai. “Tại sao phải sợ sai, tại sao phải cặm cụi học quá khuya...thay vào đó nên mở rộng học ở mọi người, học trong giao tiếp và có tư duy mở”, Hoàng nói.

Để học tốt theo tín chỉ, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ Nguyễn Mậu Thái chia sẻ kinh nghiệm công khai ngân hàng câu hỏi giúp SV học tập hiệu quả.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đánh giá việc mở rộng diễn đàn chia sẻ phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học là cần thiết và hữu ích với SV, giúp họ không còn bỡ ngỡ và tích cực, chủ động hơn trong nghiên cứu.

Sắp tới, diễn đàn sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG