Học viện Ngoại giao: Trao Học bổng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 7/12, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra Lễ trao Học bổng hữu nghị Việt - Trung năm 2022 cho sinh viên Học viện Ngoại giao. Chương trình được tổ chức trong bối cảnh chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra thành công tốt đẹp, hướng tới tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tham dự buổi lễ, đại diện Học viện Ngoại giao, có TS Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao; Bà Nguyễn Thị Thìn, Trưởng Ban Đào tạo Học viện Ngoại giao.

Về phía Đại sứ quán Trung Quốc có sự hiện diện của Bà Hy Tuệ, Công sứ Đại sứ quán CHND Trung Hoa tại nước CHXHCN Việt Nam; Ông Quách Tân Thụy, Trưởng Phòng Chính trị Tin tức Đại sứ quán nước CHND Trung Hoa cùng các đại biểu đến từ Đại sứ quán.

Học viện Ngoại giao: Trao Học bổng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ảnh 1

Về phía Đại sứ quán Trung Quốc có sự hiện diện của Bà Hy Tuệ, Công sứ Đại sứ quán CHND Trung Hoa tại nước CHXHCN Việt Nam; Ông Quách Tân Thụy, Trưởng Phòng Chính trị Tin tức Đại sứ quán nước CHND Trung Hoa.

Thay mặt Học viện Ngoại giao, Quyền Giám đốc TS Phạm Lan Dung gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ quán Trung Quốc vì những đóng góp hết sức ý nghĩa trong thời gian qua, đặc biệt là việc thiết lập học bổng dành cho sinh viên Học viện. TS Phạm Lan Dung bày tỏ niềm tự hào đối với chuyên ngành Trung Quốc học (thuộc ngành Châu Á - Thái Bình Dương học) và số lượng sinh viên theo học tiếng Trung tăng đáng kể trong 2 năm trở lại đây, khẳng định Học viện Ngoại giao luôn nỗ lực cải thiện chương trình giảng dạy tiếng Trung cũng như tạo điều kiện cho cộng đồng sinh viên Trung ngữ, bảo đảm một môi trường đa văn hoá và toàn diện.

Học viện Ngoại giao: Trao Học bổng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ảnh 2

TS Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao tặng quà lưu niệm cho đại diện Đại sứ quán.

Về phía Đại sứ quán Trung Quốc, Bà Hy Tuệ khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong ngoại giao Trung Quốc, đồng thời bày tỏ niềm vui khi quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 bên ngày một tăng cường. Bà Hy Tuệ ghi nhận Học viện Ngoại giao là trường đại học đầu tiên mà Đại sứ quán tổ chức thiết lập học bổng này, qua đó công nhận tầm quan trọng của Học viện trong công cuộc quảng bá tiếng Trung và văn hóa Trung Hoa tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh số lượng sinh viên và chất lượng giảng dạy ngày một phát triển. Bà cũng đề đạt mong muốn trao đổi sâu rộng hơn với Học viện Ngoại giao, để từ đó hợp tác thúc đẩy và tạo ra nhiều chương trình học thuật hơn nữa.

Học viện Ngoại giao: Trao Học bổng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ảnh 3

Bà Hy Tuệ, Công sứ Đại sứ quán CHND Trung Hoa tại nước CHXHCN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện hai bên đã tiến hành trao học bổng cho 16 sinh viên tiếng Trung có thành tích xuất sắc cùng 14 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, hy vọng chương trình sẽ giúp sinh viên sớm trưởng thành và phấn đấu tham gia vào các hoạt động giao lưu hai nước. Bên cạnh đó, chương trình cũng kỳ vọng sẽ trở thành động lực để thúc đẩy mối quan hệ Việt - Trung, qua đó sinh viên sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các học giả Trung Quốc và có nhiều hoạt động bổ ích hơn nữa như giao lưu văn hoá, hội đàm, kết nối doanh nghiệp trong tương lai.

Học viện Ngoại giao: Trao Học bổng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ảnh 4

TS Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao và Bà Hy Tuệ, Công sứ Đại sứ quán cùng trao Học bổng cho các sinh viên học tiếng Trung.

Học viện Ngoại giao: Trao Học bổng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ảnh 5

Bà Hy Tuệ, Công sứ Đại sứ quán CHND Trung Hoa tại nước CHXHCN Việt Nam trao Học bổng cho sinh viên học tiếng Trung.

Học viện Ngoại giao: Trao Học bổng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ảnh 6

Bà Nguyễn Thị Thìn, Trưởng Ban Đào tạo Học viện Ngoại giao và Ông Quách Tân Thụy, Trưởng Phòng Chính trị Tin tức Đại sứ quán cùng trao Học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.