Học viện Ngoại giao khánh thành phòng Berlin

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 6/4, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra Lễ khánh thành phòng Berlin do Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) tài trợ. Đây là một trong các sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Buổi lễ có sự tham dự của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Ông Vũ Quang Minh, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức; TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao.

Về phía Đức có sự hiện diện của TS. Guido Hildner, Đại sứ Đức tại Việt Nam; Ông Florian C.Feyerabend, Trưởng Đại diện Văn phòng KAS tại Việt Nam.

Học viện Ngoại giao khánh thành phòng Berlin ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khánh thành phòng Berlin. Ảnh: Hữu Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao khẳng định, phòng hội thảo Berlin là minh chứng cho những hỗ trợ to lớn của Đức đối với công tác giảng dạy và đào tạo tại Việt Nam, đồng thời là biểu tượng của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Đức.

“Chúng tôi đảm bảo phòng Berlin sẽ được dùng ở năng suất tốt nhất. Chúng tôi sẽ dùng căn phòng hiệu quả nhất, và nhiều sự kiện trong tương lai sẽ được tổ chức tại nơi đây”, TS. Phạm Lan Dung nói.

Học viện Ngoại giao khánh thành phòng Berlin ảnh 2

TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao. Ảnh: Hữu Sơn

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng gửi lời chúc mừng vì sự hợp tác thành công giữa Học viện và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung. Bà Nguyễn Minh Hằng mong rằng, phòng Berlin với những trang thiết bị hiện đại sẽ hỗ trợ Học viện trong việc đào tạo những nhà ngoại giao tương lai và tổ chức những buổi đối thoại chiến lược.

Học viện Ngoại giao khánh thành phòng Berlin ảnh 3

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: Hữu Sơn

Cũng tại buổi lễ, TS. Guido Hildner, Đại sứ Đức tại Việt Nam nhận định, Học viện Ngoại giao đã đem đến một không gian phù hợp cho việc đối thoại về những vấn đề toàn cầu. Qua hơn 10 năm hợp tác giữa Việt Nam – Đức, TS. Guido Hildner hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng gắn kết và bền chặt.

Học viện Ngoại giao khánh thành phòng Berlin ảnh 4
TS. Guido Hildner, Đại sứ Đức tại Việt Nam. Ảnh: Hữu Sơn

Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Vũ Quang Minh cũng bày tỏ hy vọng phòng Berlin với những trang thiết bị hiện đại sẽ trở thành cầu nối góp phần gắn kết mối quan hệ song phương giữa hai nước, góp phần “đưa Berlin đến gần với Hà Nội”.

Học viện Ngoại giao khánh thành phòng Berlin ảnh 5

Ông Vũ Quang Minh, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Sơn

Cũng tại buổi lễ, ông Florian C.Feyerabend, Trưởng Đại diện Văn phòng KAS tại Việt Nam khẳng định: “Căn phòng Berlin là một minh chứng cho mối quan hệ đối tác chiến lược song phương giữa Đức và Việt Nam. Đây là một mối quan hệ bền chặt, vững chắc giữa hai nước dựa trên nền tảng chia sẻ, hướng đến những giá trị và nhận thức chung”.

Học viện Ngoại giao khánh thành phòng Berlin ảnh 6

Ông Florian C.Feyerabend, Trưởng Đại diện Văn phòng KAS tại Việt Nam. Ảnh: Hữu Sơn

Học viện Ngoại giao khánh thành phòng Berlin ảnh 7

Phòng hội thảo Berlin tại Học viện Ngoại giao. Ảnh: Hữu Sơn

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.