Học viện Kỹ thuật Quân sự xây dựng nhà trường thông minh

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự Đại hội tham quan sản phẩm chế áp flycam do Học viện KTQS chế tạo, sáng 28/10
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự Đại hội tham quan sản phẩm chế áp flycam do Học viện KTQS chế tạo, sáng 28/10
TPO - Sáng 28/10, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2014-2019. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thiếu tướng Cao Minh Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Học viện KTQS khẳng định: 5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của Học viện đã được duy trì thường xuyên, liên tục; đồng hành cùng các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và phát triển toàn diện, đúng hướng, gặt hái được nhiều thành công. Thông qua phong trào, đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gắn với công việc hàng ngày, quyết tâm vượt qua khó khăn, tự lực tự cường, vươn tới những đỉnh cao mới.

Học viện Kỹ thuật Quân sự xây dựng nhà trường thông minh ảnh 1 Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ

Tiêu biểu là Học viện đã tập trung xây dựng, mở mới 15 mã ngành đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; xây dựng mới 19 chương trình đào tạo kỹ sư (quân sự, dân sự, văn bằng 2, chuyển loại); 9 chương trình đào tạo ngắn hạn về Tác chiến không gian mạng, 3 chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu...

Phong trào thi đua trong giảng dạy đã thúc đẩy đội ngũ giáo viên khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, với nhiều cá nhân đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng, cấp Học viện. Trong 5 năm qua, Học viện đã đào tạo được 177 tiến sĩ, 3.957 thạc sĩ, 170 cán bộ chỉ huy kỹ thuật cấp trung, sư đoàn, 104 cán bộ bồi dưỡng sau đại học, 3.243 kỹ sư quân sự, 5.133 kỹ sư dân sự…

Học viện Kỹ thuật Quân sự xây dựng nhà trường thông minh ảnh 2 Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu Học viện KTQS tiếp tục đưa phong trào Thi đua Quyết thắng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, vững chắc và lấy đó làm tiêu chí đánh giá cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Đồng thời coi trọng đào tạo nguồn nhân lực theo hướng tiếp cận, hội nhập với trình độ khoa học công nghệ hiện đại của thế giới, phù hợp với thực tiễn của Quân đội và đất nước…

Theo Thiếu tướng Cao Minh Tiến, phong trào thi đua học tốt, tham gia các cuộc thi Olymlic, các cuộc thi sáng tạo của học viên luôn được đẩy mạnh và đạt được kết quả đáng khích lệ, biểu dương. Kết quả học tập hàng năm của học viên quân sự 100% đạt yêu cầu, trên 90% khá, giỏi, xuất sắc; nhiều lớp, đại đội có kết quả học tập 100% khá, giỏi, xuất sắc. Tham gia thi Olympic đạt 25 giải Nhất, 10 giải Nhì, 10 giải Ba đồng đội; 66 giải Nhất, 121 giải Nhì, 134 giải Ba cá nhân.

Trong hoạt động khoa học công nghệ, Học viện đã chủ trì 20 đề tài cấp quốc gia, 56 đề tài cấp bộ, 51 đề tài cấp ngành, 32 đề tài nghiên cứu cơ bản, với tổng kinh phí trên 650 tỷ đồng; đã tạo ra nhiều sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật mới phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, được các đơn vị sử dụng đánh giá cao; hơn 150 chủng loại vật tư kỹ thuật phục vụ công tác sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật…

Học viện Kỹ thuật Quân sự xây dựng nhà trường thông minh ảnh 3  Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo khoa học" tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 1.000 đề tài nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên được nghiệm thu, nhiều đề tài có chất lượng tốt, sát nhu cầu thực tiễn. Tuổi trẻ Học viện đã đạt 6 giải thưởng VIFOTEC; hơn 60 giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích của Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học; 7 cá nhân được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, 12 tập thể và 23 cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu tặng Bằng khen…

“Học viện đã hình thành một số trung tâm thiết kế, thử nghiệm được đầu tư trang bị kỹ thuật hiện đại phục vụ nghiên cứu; xây dựng, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu chuyên sâu; tham gia hiệu quả vào các chương trình biển, đảo”, Chính uỷ Học viện KTQS nói.

Học viện Kỹ thuật Quân sự xây dựng nhà trường thông minh ảnh 4 “Giai đoạn 2019-2024, Học viện báo cáo Thường vụ Quân uỷ T.Ư, Bộ Quốc phòng phê duyệt và triển khai Đề án Quy hoạch phát triển Học viện đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tích cực triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà trường thông minh, Chương trình hành động đáp ứng yêu cầu các mạng công nghiệp 4.0 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả”, Thiếu tướng Cao Minh Tiến cho biết.
Học viện Kỹ thuật Quân sự xây dựng nhà trường thông minh ảnh 5  Đại biểu lãnh đạo và các điển hình tiên tiến về dự Đại hội
Học viện Kỹ thuật Quân sự xây dựng nhà trường thông minh ảnh 6 Ảnh: Nguyễn Minh
Học viện Kỹ thuật Quân sự xây dựng nhà trường thông minh ảnh 7

Một trong nhiều sáng chế khoa học tiêu biểu ở Học viện KTQS là hệ thống huấn luyện lái máy bay trực thăng ứng dụng công nghệ kính thực tại ảo

Học viện Kỹ thuật Quân sự xây dựng nhà trường thông minh ảnh 8

Giai đoạn 2014-2019, Học viện KTQS đã chủ trì 20 đề tài cấp quốc gia, 56 đề tài cấp bộ, 51 đề tài cấp ngành...

Học viện Kỹ thuật Quân sự xây dựng nhà trường thông minh ảnh 9

Về dự Đại hội, các học viên quân sự đều chia sẻ quyết tâm vươn lên học tập, nghiên cứu khoa học để phục vụ đất nước và Quân đội

MỚI - NÓNG