TPO - Sinh ra tại thôn Nậm Giang 2, một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã Nậm Chạc (Bát Xát, Lào Cai), Phùng Thị Thúy – cô sinh viên năm 3 ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa của Học viện Báo chí và Tuyên truyền – đã và đang từng bước chinh phục con đường ước mơ với ý chí và nghị lực phi thường.
TPO - Đỗ Ngọc Nam là sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tinh thần cầu tiến cùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Nam đã và đang khiến chặng đường thanh xuân của bản thân trở nên ý nghĩa và đầy ấn tượng. Điều đó được minh chứng qua những thành tích học tập nổi bật và tinh thần sôi nổi của Ngọc Nam trong các hoạt động cộng đồng.
TPO - Bốn năm đại học là hành trình tìm kiếm bản sắc và lối đi riêng. Vũ Thị Diệu Yến (sinh năm 2003), sinh viên năm cuối ngành Truyền thông chính sách tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng chênh vênh giữa lý thuyết khô khan và thực tế ngành học. Nhưng rồi, cô nhận ra rằng giữa thời đại truyền thông số bùng nổ, hình ảnh và màu sắc không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn trở thành phương tiện giúp thông điệp chính sách lan tỏa mạnh mẽ hơn, mở ra cho Diệu Yến một hướng đi đầy triển vọng.
TPO - Cuối tuần thường là ngày nghỉ đối với hầu hết mọi người, thế nhưng, nhiều sinh viên vẫn tranh thủ dịp cuối tuần để thực hiện những kế hoạch cá nhân và tham gia tích cực các hoạt động, dự án cộng đồng.
TPO - Trần Mỹ Lam quê Sơn La, là sinh viên năm cuối chuyên ngành Văn hoá phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Không chỉ có thành tích nổi bật trong học tập, cô còn là gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động cộng đồng. Hành trình theo đuổi tình yêu đối với văn hoá của cô sẽ tiếp thêm sức mạnh và là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ cũng đang trên con đường hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
TPO - Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có 4 phương thức tuyển sinh chính, trong đó phương thức xét học bạ có 20% chỉ tiêu, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT có 50% chỉ tiêu.
TPO - Trịnh Hà Vi là một VJ (Video Jockey) sinh năm 2000, cô tốt nghiệp chuyên ngành Báo Truyền hình tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Hà Vi còn được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung sở hữu nụ cười duyên và nhan sắc xinh đẹp, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ trên các nền tảng mạng xã hội.
TPO - DeepSeek AI – công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đến từ Trung Quốc đang nhận được sự quan tâm từ nhiều bạn trẻ bởi khả năng hỗ trợ đa dạng từ học tập, công việc đến sáng tạo nội dung. Nhiều người dùng nhận xét rằng DeepSeek mang đến trải nghiệm khác biệt so với những công cụ AI phổ biến như Meta AI, ChatGPT hay Gemini.
TPO - Với danh hiệu Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, Nguyễn Phương Hà (Mộc Châm) mang trong mình sứ mệnh lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. Đối với cô, Tết không chỉ là thời điểm đoàn viên mà còn là cơ hội để tôn vinh giá trị áo dài – biểu tượng trường tồn của phụ nữ Việt. Qua mỗi dịp Tết, Phương Hà mong muốn giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống trong từng tà áo, góp phần đưa văn hóa Việt vươn xa hơn.
TPO - Ngày 28/12 vừa qua, Công viên Thống Nhất (Hà Nội) trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự kiện "Long Thành Di Tác." Chương trình đã thu hút đông đảo người tham dự ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ, nhờ chuỗi hoạt động trải nghiệm độc đáo cùng thông điệp sâu sắc về việc bảo tồn và tôn vinh nghệ thuật truyền thống.
TPO - Đông Ấm là một trong những chương trình thiện nguyện lớn nhất năm của Đội sinh viên tình nguyện Nghệ An tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Đội SVTN Nghệ An tại AJC). Tiếp nối thành công của 9 mùa trước, năm nay Đông Ấm 2024 quay trở lại với chủ đề “Gieo ánh hừng đông”.
TPO - Trong năm qua, hot girl 7 thứ tiếng Khánh Vy, Lê Tuấn Khang, Khoai Lang Thang... cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung khác đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trên các nền tảng trực tuyến. Đây cũng là một trong những xu hướng nghề nghiệp hot nhất của giới trẻ thời gian qua.
TPO - Mùa noel năm nay, Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2024 Vũ Minh Phương - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tỏa sáng trong bộ ảnh với thông điệp “Noel hạnh phúc” đến mọi nhà.
TPO - Trần Thu Hà (sinh năm 2004) là sinh viên năm ba chuyên ngành Báo mạng điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngày đứng trước ngưỡng cửa đại học, Hà gặp nhiều khó khăn khi phải lựa chọn giữa ngành học ba mẹ định hướng và nguyện vọng của bản thân. Từ bỏ ngành Sư phạm, Thu Hà mạnh mẽ tiến tới Báo chí truyền thông với một trái tim đầy nhiệt huyết và đam mê.
TPO - Tại Tọa đạm "Tác nghiệp báo chí về nội dung liên quan tới tổn thương tâm lý" do Đại sứ quán Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) tổ chức mới đây, Thạc sĩ tâm lý Hoàng Thu Huyền – chuyên gia về sang chấn tâm lý của tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam, đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về ảnh hưởng của sang chấn tới đời sống và nghề báo.
TPO - Ngày 6/12 tại Hà Nội, Đại sứ quán Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) tổ chức buổi Tọa đàm "Tác nghiệp báo chí với nội dung liên quan tới tổn thương tâm lý".
TPO - Lê Linh Phương (sinh năm 2004) là sinh viên năm 3 chuyên ngành Báo Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nữ sinh nổi bật với thành tích ấn tượng: giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn năm 2022, GPA 3.9/4.0,... và danh hiệu sinh viên xuất sắc hai năm liền. Đồng thời, Phương còn tích cực tham gia các câu lạc bộ như AMC, STV, Mạch Nguồn và đạt nhiều giải thưởng truyền thông các cấp. Hiện cô là cộng tác viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và một số chương trình của VTV.
TPO - Từ ngày 28/11 đến 30/11, dự án Phủ‘i’ Bụi đã tổ chức triển lãm “Trưng bày ký ức” tại Cộng Xưởng, số 1 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Triển lãm là không gian chia sẻ ký ức, lắng nghe câu chuyện thông qua những hiện vật và các hoạt động tương tác.
TPO - Trong một quán photo nhỏ gần khuôn viên trường đại học, dòng sinh viên xếp hàng dài để sao chép tài liệu. Chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn đồng, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một cuốn giáo trình với đầy đủ nội dung y như bản gốc. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi và giá rẻ ấy là câu chuyện nhức nhối về bản quyền và ý thức cộng đồng.
TPO - Nổi bật trên sân khấu qua từng phần thi đồng diễn, trình diễn trang phục và ứng xử, Ngô Thị Trâm Anh - sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam và Lâm Quốc Dũng - sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội đã giành giải cao nhất đêm chung kết cuộc thi Sinh viên thanh lịch năm 2024.
TPO - Trước thềm Ngày 20/11, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong đã mời một giảng viên và một sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng trả lời những câu hỏi về chủ để sự kết nối giữa thầy và trò trong thời đại công nghệ số. Xin giới thiệu đến bạn đọc phần chia sẻ của bạn Bùi Thị Khánh Huyền - Thủ khoa xuất sắc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
TPO - Trước thềm Ngày 20/11, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong đã mời một giảng viên và một sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng trả lời những câu hỏi về chủ để sự kết nối giữa thầy và trò trong thời đại công nghệ số. Xin giới thiệu đến bạn đọc phần chia sẻ của Tiến sĩ Tiến sĩ Lê Thu Hà - Phó Viện trưởng Viện Báo chí – Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
TPO - Những suy nghĩ của giảng viên và sinh viên hiện nay về vai trò của công nghệ, sự ảnh hưởng của mạng xã hội đến mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên hiện nay… có trùng nhau? Trước thềm Ngày 20/11, Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam đã mời một giảng viên và một sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng trả lời câu hỏi.
TPO - Lê Tiến Chung (sinh năm 2006) quê Hà Tĩnh, hiện là sinh viên năm nhất lớp Báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tiến Chung là Ủy viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn Lộc Hà, Bí thư Chi đoàn Báo in, từng đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương và nhiều giải thưởng học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh. Anh cũng đạt nhiều thành tích về công tác Đoàn, phong trào thanh niên.
TPO - Tân sinh viên mới bước chân vào giảng đường đại học không khỏi ngỡ ngàng với quy trình ứng tuyển vào các câu lạc bộ trong trường, căng thẳng và yêu cầu khắt khe không khác gì đi xin việc.
TPO - Hiện nay, nhiều sinh viên vì lịch học dày đặc và thói quen sinh hoạt không điều độ nên thường xuyên bỏ bữa sáng, lót dạ qua loa vào bữa trưa, rồi ăn thật nhiều vào buổi tối. Đây có phải là cách bù năng lượng hiệu quả hay sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe?
TPO - Nghệ thuật Tuồng là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền lâu đời nhất, đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm trong xã hội phong kiến Việt Nam, được coi là “quốc hồn, quốc túy” của dân tộc. Đến nay, những vở Tuồng ấy vẫn tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu kịch Việt Nam, lan tỏa đến thế hệ trẻ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của đất nước
TPO - Dù biết các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS và TOEIC đòi hỏi chi phí cao và không dễ để đạt kết quả tốt, nhiều sinh viên vẫn quyết định đầu tư nhằm tăng cường cơ hội trong học tập và nghề nghiệp.