Học trò nghèo ở xứ Quảng đạt điểm 10 môn Văn

0:00 / 0:00
0:00
Học sinh Đặng Văn Quang cùng cô giáo trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP. Hội An.
Học sinh Đặng Văn Quang cùng cô giáo trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP. Hội An.
SVVN - Người được điểm 10 là thí sinh Đặng Văn Quang, nhà ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. Quang là học sinh chuyên văn trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP. Hội An, Quảng Nam).

"Tôi không bất ngờ với việc Đặng Văn Quang đạt điểm 10 môn Ngữ văn vì em là học sinh xuất sắc", Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (Hội An, Quảng Nam) chia sẻ.

Chiều 19/7, thầy Lê Thành Vinh, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (Hội An, Quảng Nam) cho biết, năm lớp 10, Đặng Văn Quang tham gia thi học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh và đoạt giải Nhất.

Học trò nghèo ở xứ Quảng đạt điểm 10 môn Văn ảnh 1

Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP. Hội An, Quảng Nam).

Sau đó, em tiếp tục thi tuyển quốc gia và giành giải Khuyến khích. Năm lớp 11, Đặng Văn Quang đoạt giải Nhì quốc gia môn Văn và Huy chương Vàng Olympic truyền thống ngày 30/4, tại TP. HCM.

"Vừa qua, Đặng Văn Quang được tuyển thẳng vào trường ĐH Ngoại thương. Quang học rất tốt, gần như đều về các môn. Năm trước, sau thi học sinh giỏi, em thi học kỳ và đạt điểm 10 môn Toán. Kết quả các môn tự nhiên cũng rất tốt", ông Lê Thành Vinh nói.

Theo Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Quang là học sinh duy nhất viết thư gửi cho ông trước Lễ bế giảng và tri ân trưởng thành. Nam sinh cảm ơn thầy đã tạo điều kiện giúp em phát huy hết năng lực.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Quang quay lại trường, chia sẻ kinh nghiệm học tập với những học sinh lớp 10.

"Mấy ngày này, Quang dạy ở trường, phụ giúp cô chủ nhiệm dạy học", ông Vinh cho biết.

Nói về gia cảnh cậu học trò, vị hiệu trưởng cho biết, nhà Quang nghèo, ba mẹ làm nghề tự do, lúc trước làm Tây Nguyên, sau đó gửi em về ở với nội ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).

"Trong suốt 3 năm học, Quang ở ký túc xá của trường. Thầy cô, nhà trường chăm sóc, tạo điều kiện cho em phát huy hết khả năng mà phải không lo về tài chính", thầy Lê Thành Vinh nói.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.