Học trò cưng ở Indonesia tiếc thương HLV Alfred Riedl

Thủ môn Kurnia Meiga là trò cưng của HLV Alfred Riedl ở Indonesia.
Thủ môn Kurnia Meiga là trò cưng của HLV Alfred Riedl ở Indonesia.
TPO - "Tôi chỉ có thể cầu nguyện từ xa, mong ông yên nghỉ. Ngay cả những lời cảm ơn cũng không đủ để đáp lại những gì ông đã làm cho chúng tôi”, thủ môn Kurnia Meiga, học trò yêu thích nhất của HLV Alfred Riedl ở Indonesia, bày tỏ trước sự ra đi của người thầy khả kính.

Rạng sáng ngày 8/9 (giờ địa phương), HLV Alfred Riedl đã mãi mãi ra đi ở tuổi 70 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của HLV người Áo để lại niềm tiếc thương vô hạn với các học trò cũ của ông, đặc biệt là các cầu thủ Việt Nam và Indonesia.

Trong sự nghiệp cầm quân, tuyển Việt Nam và Indonesia chính là các đội bóng mà HLV Alfred Riedl dẫn dắt trong nhiều giai đoạn nhất. Ông làm việc ở Việt Nam trong 3 giai đoạn, 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007. Sau đó, ông dẫn dắt tuyển Indonesia trong các năm 2010-2011, 2013-2014 và 2016. 

Trong cả 3 nhiệm kỳ làm việc ở tuyển Indonesia, HLV Alfred Riedl có niềm tin đặc biệt vào thủ môn Kurnia Meiga. Thủ môn năm nay 30 tuổi này được xem là học trò ưng ý nhất của HLV người Áo tại xứ vạn đảo.

Ngay sau khi biết tin HLV Alfred Riedl qua đời, Kurnia Meiga đã lên tiếng bày tỏ niềm thương tiếc. Trên trang cá nhân, thủ môn này nói: “Nếu không có sự hướng dẫn của ông, tôi sẽ không có sự tự tin. Nếu không có ông, tôi sẽ không được người ta biết đến và nhớ đến. Tôi chỉ có thể cầu nguyện từ xa, mong ông yên nghỉ. Ngay cả những lời cảm ơn cũng không đủ để đáp lại những gì ông đã làm cho chúng tôi”.

Trong khi đó, tiền vệ Andik Vermansah cũng tỏ ra bàng hoàng với sự ra đi của HLV Riedl. Tiền vệ 28 tuổi từng tỏa sáng ở tuyển Indonesia vào năm 2016 dưới thời HLV người Áo. Anh buồn bã chia sẻ: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của ông ấy. HLV Riedl là một người tuyệt vời, ông luôn đặt lợi ích của các cầu thủ và đội tuyển lên trên hết. Chúng tôi đã có những kỷ niệm đáng nhớ ở AFF Cup 2016 và quãng thời gian chuẩn bị trước đó”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.