Học tập, tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc trong giới trẻ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vượt qua 75 thí sinh tại Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc, thí sinh Vũ Bùi Đình Tùng (TP. Hải Phòng) xuất sắc giành giải Nhất thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, năm học 2021 - 2022.

Ngày 26/3, T.Ư Đoàn, Bộ GD - ĐT tổ chức vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc và trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, năm học 2021 – 2022.

Học tập, tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc trong giới trẻ ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, lịch sử không chỉ là những sự kiện, con số mà lịch sử còn làm nên văn hóa dân tộc, quy định bản sắc văn hóa, tâm hồn, tính cách dân tộc. Không am hiểu lịch sử, sẽ rất khó có thể am hiểu truyền thống văn hóa của một dân tộc và không am hiểu lịch sử thì khó có thể tiến hành sự nghiệp hội nhập quốc tế thành công. Văn hóa không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá khứ, mà còn giúp chúng ta nhận thức về quy luật phát triển của lịch sử nhân loại. Vì vậy, việc học tập, tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam là hết sức cần thiết với mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bởi lẽ, biết và hiểu lịch sử để rút kinh nghiệm học tập, bảo lưu những giá trị tinh hoa bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; biết và hiểu lịch sử để vận dụng xây dựng và phát triển đất nước.

Học tập, tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc trong giới trẻ ảnh 2

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” được bắt đầu triển khai từ năm 2015, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh; khơi dậy tinh thần đam mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc; phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua 4 lần tổ chức, có gần 2 triệu học sinh Việt Nam tại các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX trên cả nước tham gia dự thi. Thành công lớn nhất của cuộc thi sau 7 năm triển khai là tạo được tiếng vang là cuộc thi có quy mô, được triển khai sâu rộng ở lĩnh vực văn hóa - lịch sử, do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bạn học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh; phát hiện và lan tỏa nhiều tấm gương học sinh đam mê, am hiểu lịch sử - văn hóa dân tộc; giúp tạo hiệu ứng phong trào thi đua học và tìm hiểu lịch sử, văn hóa trong các nhà trường.

Cuộc thi lần thứ IV được khởi động từ ngày 20/12/2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho thí sinh trong quá trình thi, Ban Tổ chức quyết định tổ chức thi theo hình thức trực tuyến. Kết quả, sau 8 tuần thi vòng loại trực tuyến cá nhân trên website: https://tuhaovietnam.doanthanhnien.vn, cuộc thi nhận được sự tham gia dự thi của gần 700.000 thí sinh với gần 2 triệu lượt thí sinh tham gia thi. Đây là năm có số lượng thí sinh tham gia đông nhất so với các năm và đông gấp 4 lần so với cuộc thi lần thứ III.

Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc và trao giải diễn ra ngày 26/3, theo hình thức trực tuyến, tại website của cuộc thi. Các thí sinh dự thi trải qua 4 vòng thi: Ngàn năm văn hiến; Sử sách lưu danh; Mật mã lịch sử; Khát vọng Việt Nam.

Kết quả, giải Nhất được trao cho thí sinh Vũ Bùi Đình Tùng (TP. Hải Phòng); giải Nhì thuộc về thí sinh Bùi Thị Vân Thuỷ (Lạng Sơn); giải Ba trao cho thí sinh Trương Hoàng Thơ (Bình Dương).

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, năm học 2021 – 2022 đã thực sự lan toả, giúp các bạn học sinh khơi dậy tinh thần đam mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc; phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

Thủ tướng Chính phủ nhắn gửi thông điệp '5 xung kích' và '6 khát vọng' tới thanh niên

SVVN - Chia sẻ với thanh niên cả nước trong buổi đối thoại sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động và nhắn gửi thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần '5 xung kích' và '6 khát vọng'.