Học tập nếp sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập nếp sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh
TPO - Sáng 25/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt động viên đoàn cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng nhân kỷ niệm 85 thành lập Đoàn. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tham dự chương trình.

Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn báo cáo với Chủ tịch nước thành tích, hoạt động tuyên dương trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho bí thư Đoàn cấp cơ sở, cán bộ Đoàn xuất sắc. 

Học tập nếp sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Qua 11 năm thực hiện 886 cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu, nhiều gương mặt được trao giải thưởng trong nhiều năm qua đã tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo đạt nhiều thành tích, có nhiều cán bộ hiện giữ vai trò, vị trí quan trọng trong lãnh đạo cấp bộ ngành, trung ương và địa phương. 

Học tập nếp sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Năm nay, từ 228 hồ sơ, T.Ư Đoàn xét chọn 85 cán bộ xuất sắc để trao giải. Đó là những tấm gương vượt khó, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, gần gũi với thanh niên.

Học tập nếp sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3
Học tập nếp sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4

Sáng cùng ngày, Đoàn cán bộ Đoàn được thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc. 

Học tập nếp sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 5

Dịp này, những cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trong được giới thiệu chi tiết cuộc sống của vị Chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với nếp sống giản dị, luôn đặt lợi ích nhân dân, Tổ quốc lên đầu. 

Học tập nếp sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 6

Đoàn vô cùng xúc động khi xem những thước phim những phút giây cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Học tập nếp sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 7

Sau cuộc gặp gỡ, những cán bộ Đoàn tiêu biểu được đồng chí Trương Tấn Sang trao tặng biểu trưng của Chủ tịch nước.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.