Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp:

Học tập Bác cần mộc mạc, cụ thể

Học tập Bác cần mộc mạc, cụ thể
TP - Hôm qua (18/5), T.Ư Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” tại tỉnh Bắc Giang.

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư. Đoàn kiểm tra do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã có buổi làm việc tại xã Tiên Lục (huyện Lạng Giang) và Tỉnh Đoàn Bắc Giang là nơi đã có những nỗ lực bước đầu trong triển khai cuộc vận động.

Sau 1 năm triển khai, Đoàn xã Tiên Lục đã có nhiều hoạt động cụ thể như tổ chức Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát dâng Người”, chiếu phim “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”; trang bị cho các chi đoàn một số tài liệu cơ bản về cuộc vận động, những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức cho thanh thiếu nhi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, Lăng Bác.

Huyện Đoàn Yên Dũng đã phối hợp tổ chức thi viết cảm nhận về tấm gương đạo đức Bác Hồ và thi kể chuyện về Bác Hồ trong thanh thiếu nhi khối trường học trong toàn huyện. Vào các ngày thứ 2 đầu tuần, mỗi chi đoàn, chi đội cử đại diện để kể 1 câu chuyện về Bác cho toàn trường nghe.

Đoàn thanh niên các cơ quan tỉnh tổ chức quyên góp sách báo, sưu tầm những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tặng cho công nhân trẻ tại các khu công nghiệp. Huyện Đoàn Sơn Động tổ chức tôn vinh công dân trẻ tiêu biểu. Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chuyên mục “Người chiến sỹ nói về Bác” trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ...

Anh Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Tỉnh Đoàn cần quan tâm hơn đến việc tôn vinh, nêu gương những thanh niên tiêu biểu đang sống và làm việc trong nhiều ngành nghề. Những yêu cầu đặt ra cần cụ thể hơn như: Vận động thanh niên sống cần kiệm, biết tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền của. “Điều quan trọng nhất là nói phải đi đôi với làm.

Học tập Bác là học tập những điều thật mộc mạc, giản dị trong con người Bác, những nết ăn nết ở, trong giao tiếp, lao động, học tập, đối nhân xử thế. Làm sao để những nội dung của cuộc vận động thật gần gũi với thanh niên. Làm sao các cơ sở Đoàn phải biết cụ thể hóa cho phù hợp với từng đối tượng, hết sức tránh sao chép chung chung...”-Anh Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG